Quảng Nam: Rủ nhau ra bãi cát chơi, 4 học sinh chết đuối

Quảng Nam: Rủ nhau ra bãi cát chơi, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Bốn học sinh trường Trung học cơ sở Lê Thị Hồng Gấm rủ nhau tới chơi tại bãi cát Đá Giăng giáp ranh giữa xã Tiên Lộc và Tiên Cảnh, không may bị đuối nước, cuốn trôi vì các em đều không biết bơi.

Sáng 11/10, bốn học sinh trường Trung học cơ sở Lê Thị Hồng Gấm, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, rủ nhau tới chơi tại bãi cát Đá Giăng giáp ranh giữa xã Tiên Lộc và Tiên Cảnh, không may bị đuối nước, cuốn trôi vì các em đều không biết bơi.

Bốn học sinh xấu số gồm em Phạm Văn Hậu (học sinh lớp 7, sinh năm 2003), Lê Dinh (lớp 8, sinh năm 2002), Trần Anh Đạt (lớp 8, sinh năm 2002) và Nguyễn Văn Tín (lớp 6, sinh năm 2004).

Đến khoảng 12 giờ ngày 11/10 gia đình các em bắt đầu đi tìm, khi đến địa điểm xảy ra vụ đuối nước chỉ thấy quần áo các em trên bờ.

Ngay sau đó, chính quyền và người dân tiến hành tìm kiếm và đã tìm được thi thể ba em là Trần Văn Đạt, Lê Dinh và Nguyễn Văn Tín.

Sáng 12/10, thi thể cuối cùng đã được tìm thấy. Gia đình các nạn nhân đang tiến hành thủ tục mai táng cho các em.

Ông Nguyễn Phước Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Cảnh cho biết trước đó mấy ngày trên địa bàn có xảy ra mưa và đoạn sông này thường có nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh, đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ đuối nước thương tâm.

Chính quyền, các hội, đoàn thể địa phương đã tới chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục