Quảng Nam: Sập hầm vàng lậu làm một người chết

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/5, một vụ sập hầm vàng làm một người thiệt mạng đã xảy ra tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam.
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/5, một vụ sập hầm vàng làm một người thiệt mạng đã xảy ra tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, tỉnh Quảng Nam.

[Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam]

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện tại khu vực đỉnh Sò Rò (là nơi tiếp giáp giữa xã Trà Cót, huyện Bắc Trà My và thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) có một vụ sập hầm do người dân vào khai thác vàng trái phép.

Một người bị thương nặng đã được đưa ra khỏi hầm, khi đến Trạm y tế xã Tam Lãnh để cấp cứu thì nạn nhân tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Bùi Công Thương (sinh năm 1994, trú huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình).

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 9 giờ  ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp đưa xác của 3 phu vàng bị cho là chết ngạt khi chui xuống hầm khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Theo xác nhận ban đầu, 3 nạn nhân bị chết do ngạt thở khi chui xuống hầm khai thác vàng tại đồi Ngách Chụm, thuộc núi Kẽm, xã Tam Lãnh. Nhóm làm vàng này gồm 4 người, trong đó 3 người đã chết, còn một người làm nhiệm vụ cấp dưỡng là Hồ Văn Lợi (sinh năm 1992 trú tại thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) may mắn thoát chết.

Những  phu vàng xấu số là Hồ Văn Điền, 19 tuổi, trú tại xã Trà Bui; Hồ Văn Thương 18 tuổi, trú tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My và Trần Viết Hoạt 49 tuổi, trú tại thôn An Bình, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục