Quảng Nam: Tai nạn giao thông, 9 người thương vong

Vụ tai nạn tại km 996 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), đã làm 2 người chết, 7 người bị thương nặng.
Vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 25/10, tại km 996 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm 2 người chết tại chỗ và 7 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Huỳnh Văn Đức điều khiển xe khách biển kiểm soát 47B-002.81 chạy theo hướng Bắc-Nam, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 43H-6578 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 43R-0026 do Nguyễn Đức Hùng điều khiển.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 người trên xe khách chết tại chỗ là Huỳnh Ngọc Anh Tuấn (sinh năm 1972, trú đường Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Võ Thị Hồng (sinh năm 1969, trú tại Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) và 7 người khác bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an Quảng Nam đã phân luồng giao thông, xác định danh tính và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ cũng quyết định hỗ trợ mai táng phí là 2 triệu đồng/nạn nhân và 1 triệu đồng/người bị thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh sách những người bị thương:

Huỳnh Anh Tuấn (SN 1984, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi)
Phan Viết Trí (SN 1986, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi)
Lý Thị Cước (SN 1976, trú Thăng Bình, Quảng Nam)
Huỳnh Văn Đức (SN 1974, trú ở Phú Yên)
Nguyễn Đức Phong (SN 1972, trú tại Đà Nẵng)
Trần Thanh Hùng (SN 1967, trú ở Đắc Lắc)
Phan Thị Hoa (trú Thăng Bình, Quảng Nam).
Nguyễn Sơn

Tin cùng chuyên mục