Quảng Nam: Tuyên phạt các bị cáo trong vụ phá rừng ở Tiên Phước

Phùng Văn Bảy và vợ là Nguyễn Thị Việt vào khu vực Dội Lớn dựng lán trại để phát cây rừng, dùng cưa lốc cắt hạ các cây gỗ to sau đó tiến hành đốt cháy.
Quảng Nam: Tuyên phạt các bị cáo trong vụ phá rừng ở Tiên Phước ảnh 1Nhiều cây gỗ lớn tại rừng Tiên Lãnh bị chặt hạ. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Liên quan đến vụ phá rừng ở Tiên Phước, Quảng Nam, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 1/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Bảy bốn năm tù giam và Nguyễn Thị Việt ba năm tù treo cùng về tội “Hủy hoại rừng” quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 189, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Ngoài ra, hai bị cáo Phùng Văn Bảy (sinh năm 1978, ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) và Nguyễn Thị Việt (sinh năm 1979, ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, vợ của bị cáo Bảy) phải nộp phạt hơn 380 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Còn bị cáo Nguyễn Hoàng Mai (sinh năm 1978, ở thành phố Tam Kỳ), nguyên cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh bị tòa tuyên phạt một năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

[Quảng Nam: Khởi tố bị can trong vụ phá rừng tại Tiên Lãnh]

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước, tháng 2/2017, Phùng Văn Bảy vào khu vực Dội Lớn (thôn 8, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) hái nấm lim xanh, nhìn thấy khu vực rừng tại khoảnh 5, 6 (tiểu khu 556) còn nguyên sinh nên đã nảy sinh ý định chặt phá cây rừng để lấy đất trồng cây keo.

Sau đó, Phùng Văn Bảy và vợ là Nguyễn Thị Việt vào khu vực Dội Lớn dựng lán trại để phát cây rừng, dùng cưa lốc cắt hạ các cây gỗ to sau đó tiến hành đốt cháy.

Tháng 6/2017, vợ chồng Phùng Văn Bảy, Nguyễn Thị Việt mua 5kg hạt keo gieo trên mảnh đất này, sau đó thuê người chăm sóc. Ngày 15/8/2017, khi nhóm người làm thuê của vợ chồng Phùng Văn Bảy đang trồng, chăm sóc keo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản.

Còn bị cáo Nguyễn Hoàng Mai, ở thời điểm trên là cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Tiên Lãnh khi vào kiểm tra và phát hiện khu vực rừng phòng hộ trên bị chặt phá với diện tích lớn nhưng không lập biên bản, không lập hồ sơ và báo cáo vụ việc theo quy định.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định tổng diện tích rừng bị hủy hoại tại khoảnh 5, 6 là 167.188m2, tổng trữ lượng gỗ bị thiệt hại 1.124m3, tổng trữ lượng gỗ thương phẩm 674m3. Trong đó, diện tích rừng mà vợ chồng Phùng Văn Bảy đã hủy hoại là 36.367m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại gần 276m3, trữ lượng gỗ thương phẩm 165m3, có giá trị thiệt hại 82 triệu đồng, giá trị về môi trường 330 triệu đồng. Diện tích rừng bị hủy hoại còn lại chưa xác định được người vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục