Quảng Nam: Xe khách giường nằm vận chuyển 200kg thịt thối

Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bắt giữ xe khách giường nằm vận chuyển gần 200kg thịt bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển đi tiêu thụ.
Quảng Nam: Xe khách giường nằm vận chuyển 200kg thịt thối ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Chiều 18/3, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bắt giữ xe khách giường nằm vận chuyển gần 200kg thịt bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Đây là vụ vận chuyển thịt thối lần thứ 2 được cơ quan chức năng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phát hiện và bắt giữ trong vòng ba ngày qua.

Nhận được tin báo của quần chúng, Đội Cảnh sát Kinh tế bất ngờ kiểm tra xe khách 43B-01623 do tài xế Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1978, trú phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển trên quốc lộ 1A theo hướng Đà Nẵng-Tam Kỳ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện dưới gầm xe có ba thùng xốp được giấu kín, bên trong các thùng chứa gần 200kg da, thịt bò không có hóa đơn chứng từ, không qua kiểm dịch, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, Cảnh sát giao thông thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phát hiện xe khách 77B-010.66, do tài xế Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1968, trú huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông theo hướng Bình Định-Đà Nẵng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thành phố Tam Kỳ phát hiện bên trong xe chở gần 290 kg thịt heo không có giấy tờ kiểm dịch.

Cơ quan chức năng xác định, không loại trừ thủ đoạn kẻ gian “hô biến” số thịt heo nái này thành thịt lợn rừng để đưa vào nhà hàng như đã từng nhiều lần xảy ra tại địa phương.

Ngoài việc phát hiện và bắt giữ thịt động vật không rõ nguồn gốc, thịt thối đưa đi tiêu thụ, cơ quan chức năng còn phát hiện xe khách 43B-01623 do tài xế Nguyễn Trung Trực điều khiển chở hơn 40.000 băng đĩa không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Hiện tại, toàn bộ hiện vật đang được cơ quan chức năng của thành phố Tam Kỳ tạm giữ để phục vụ công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục