Quảng Ngãi: 3 ngày có 2 người cùng xã tử vong do điện giật

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết chỉ trong ba ngày từ 8-10/12 trên địa bàn xã đã xảy ra 2 vụ điện giật khiến 2 người tử vong.
Quảng Ngãi: 3 ngày có 2 người cùng xã tử vong do điện giật ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 10/12, ông Nguyễn Quang Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Văn Khánh (53 tuổi), trú tại vùng 4.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, trong lúc cùng vợ con ra vườn chăm sóc đàn vịt, ông Khánh không may vướng phải dây điện và bị giật, sau đó được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ) cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau một giờ đồng hồ dù các y bác sỹ tích cực cứu chữa.


[Long An: Cặp vợ chồng bị điện giật tử vong giữa ruộng mướp đắng]

Trước đó, chiều ngày 8/12, tại vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, trong lúc xuống bếp bơm nước sử dụng, bà Dương Thị Xuân (71 tuổi) bất ngờ bị điện giật tử vong do vô tình chạm vào mô tơ bị nhiễm điện. Bà sống một mình nên khi xảy ra tai nạn, người dân không phát hiện kịp thời để cứu giúp.

Hiện nay, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra chập, cháy điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục