"Quảng Ngãi cần nỗ lực không để người dân thiếu đói"

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Quảng Ngãi cần nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ không để người dân nào bị thiếu đói.
"Quảng Ngãi cần nỗ lực không để người dân thiếu đói" ảnh 1Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi khảo sát và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 19/11, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dẫn đầu kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiệt hại tại các vùng lũ tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Khoa.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ các xã Hành Tín Đông, Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt vừa qua.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Tấn Vương, ở thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông có nhà bị lũ cuốn trôi, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi và chia sẻ mất mát của gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo địa phương vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Tấn Vương trước dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, thống kê sơ bộ đến ngày 19/11, tổng thiệt hại do đợt lũ lịch sử gây ra khoảng 1.730 tỷ đồng.

Hiện nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn bị chia cắt. Riêng tuyến Tỉnh lộ 24 C, gần như toàn bộ quả đồi ước tính trên 10 ngàn mét khối đất, đá đổ ập xuống tại Km 49 + 800 ở khu vực Eo Tà Mã, huyện Trà Bồng gây tắc nghẽn giao thông.

Quảng Ngãi không có hồ thủy lợi, thủy điện nào xả lũ. Các hồ thủy điện Hà Nang, Đakring, hồ thủy lợi Nước Trong đều để tràn tự nhiên ở mức từ 0,6-0,8 m. Nước lũ dâng cao đột ngột là do lượng mưa quá lớn.

Riêng các nhà tránh lũ đều phát huy tác dụng, giúp người dân tránh, trú an toàn. Tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ lương thực, thực phẩm bước đầu cho dân vùng lũ, không để bất kỳ người dân nào thiếu đói.

Tỉnh đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 100 cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 100.000 viên Aqutabs, 2.000 lít Benkocid, 800 tấn giống lúa để hỗ trợ cho dân; đề nghị Trung ương hỗ trợ 350 tỷ để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương sự chủ động của tỉnh trong việc tuyên truyền cho người dân phòng tránh lũ, nên hạn chế được thiệt hại về người khi lũ xảy ra.

Tỉnh đã quản lý tốt các hồ chứa đúng với chỉ đạo của Trung ương, không tích nước ở các hồ chứa không đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi cần nỗ lực tập trung mọi lực lượng hỗ trợ lương thực, thực phẩm không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói.

Tỉnh cần chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn người dân tuân thủ các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra sau lũ. Trước mắt, tỉnh ứng ngân sách hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại về nhà cửa, vật nuôi, khuyến khích người chăn nuôi tái đàn sớm. Tập trung khôi phục, dọn dẹp các trường học, trạm y tế.

Phó Thủ tướng cho rằng từ thực tế cơn lũ lịch sử vừa qua, Quảng Ngãi cần đánh giá tác động của lũ để có giải pháp sắp xếp, bố trí lại các khu dân cư hợp lý hơn. Trong công tác tuyên truyền, cần sử dụng điện thoại, hệ thống loa phóng thanh để kêu gọi, hướng dẫn sơ tán dân phòng tránh lũ, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc để nắm chắc lượng mưa để báo động kịp thời.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi và sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương tập trung hỗ trợ tỉnh sớm khắc phục hậu quả mưa lũ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục