Quảng Ngãi: Chỉ đạo kiểm tra nổ mìn khai thác đá

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn tổ chức kiểm tra hiện trường, xử lý theo thẩm quyền việc nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và huyện Sơn Hà tổ chức kiểm tra hiện trường và xử lý theo thẩm quyền việc nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá ở xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà gây nứt nhà, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng (như TTXVN đã phản ánh), báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10/12/2012.

Trước đó, ngày 18/11, như tin TTXVN phản ánh , trong 4 năm qua, Công ty cổ phần Xây dựng 47 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - đơn vị trúng thầu, đã tiến hành khai thác mỏ đá gần cầu Hải Giá trên quốc lộ 24B, thuộc địa phận thôn Làng Rên, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Nếu như 4 năm trước, việc nổ mìn khai thác đá phải bảo đảm khoảng cách từ nhà dân đến khu vực khai thác là 300 mét, thì nay cự ly này chỉ còn khoảng 150m.

Do cự ly quá gần nên mỗi khi công ty nổ mìn phá đá, khiến nhà cửa rung chuyển, nhiều ngôi nhà bị rạn nứt, hư hỏng nặng, khiến nhân dân Làng Rên, xã Sơn Hải, không dám ở trong nhà mỗi khi có mưa gió.../.

Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục