Quảng Ngãi: Còn hơn 3.000 hộ dân Sơn Hà bị cô lập

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, cho biết toàn huyện vẫn còn hơn 3.000 hộ bị cô lập ở các xã Sơn Cao, Sơn Linh và Sơn Nham.
Quảng Ngãi: Còn hơn 3.000 hộ dân Sơn Hà bị cô lập ảnh 1Nước lũ tràn vào thị trấn Di Lăng, huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Ngày 17/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà để nắm tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và chỉ đạo công tác cứu trợ, khắc phục sau mưa lũ; đi thăm cứu trợ tại xã Sơn Giang, nơi bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây nên trong 2 ngày qua.

Ông Nguyễn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà cho biết, toàn huyện vẫn còn hơn 3.000 hộ bị cô lập ở các xã Sơn Cao, Sơn Linh và Sơn Nham. Mưa lớn và lũ dâng lên nhanh trong hai ngày 15 và 16/11 đã khiến 165 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 300 nhà bị sạt vách, 1.000 nhà có nguy cơ đổ.

Toàn huyện có 63 điểm sạt lở trên các tuyến đường. Cầu treo Sơn Thủy bắc qua sông Re đã bị gãy trôi đường dẫn vào cầu. Có 3km đường nhựa và đường bê tông ở các tuyến bị đứt, trôi, hư hỏng.

Về nông nghiệp, toàn huyện có 1.300 ha đất lúa bị sa bồi, thủy phá, 45 ha mía, 20 ha mì, 15 ha keo bị đổ, trôi, 10 tấn lúa giống bị ước và hư hỏng; hơn 1.800 con gia súc, gia cầm bị trôi. Bên cạnh đó, nước lũ làm hư hỏng 16 công trình nước sạch trên địa bàn huyện.

Hiện nay, hệ thống đường dây thông tin bị hư hỏng, gãy đổ làm cho 10 xã không có thông tin liên lạc; đường dây điện 0,4 KV từ huyện dẫn về các xã Sơn Ba, Sơn Kỳ, Sơn Nham, Sơn Cao và thị trấn Di Lăng bị đổ gẫy, hư hỏng nặng làm cho hơn 5.000 hộ của 5 xã và nhiều thôn vẫn chưa khắc phục để có điện.

Huyện Sơn Hà thống kê thiệt hại ban đầu khoảng 81 tỷ đồng sau trận lũ lịch sử. Riêng thiệt hại về y tế khoảng 3 tỷ đồng, các công trình trường học khoảng 10 tỷ đồng.

Đến chiều 17/11, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà đã tiếp cận và cứu trợ 180 thùng mì tôm, 300 lít nước khoáng, gần 10 tấn gạo cho hàng trăm gia đình bị thiệt hại ở các vùng còn bị chia cắt, thiếu lương thực và nước uống; cấp tiền hỗ trợ cho các gia đình có người bị thương, nhà bị sập, trôi hoàn toàn.

Trong những ngày tới, huyện tập trung tiếp cận và cứu trợ cho các gia đình bị thiệt hại ở các vùng bị chia cắt cô lập thiếu lương thực và nước uống; huy động các lực lượng cùng ngành y tế khử trùng giếng nước bị ngập trong lũ; cấp tấm bạt cho những gia đình bị sập nhà để người dân dựng trại ở tạm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Khoa yêu cầu huyện Sơn Hà tiếp tục tổng hợp thiệt hại và có kiến nghị cụ thể về việc cung cấp lương thực, nước uống để được chi viện; kiên quyết không được để hộ dân nào thiếu đói sau lũ. Huyện cần đảm bảo các hoạt động trở lại bình thường ngay sau lũ, nhất là với các trường học, trạm y tế. Bên cạnh đó, huyện huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Sau lũ, các địa phương cũng không được chủ quan, tiếp tục tuyên truyền người dân tránh các vùng nguy hiểm để hạn chế thiệt hại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục