Quảng Ngãi: Cứu nạn thành công một phụ nữ trôi dạt trên biển

Quảng Ngãi: Cứu nạn thành công một phụ nữ bị trôi dạt trên biển

Khi đang hành nghề cách Cửa Lở, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức khoảng 1 hải lý, ngư dân trên tàu cá QNg-M 584 phát hiện một người phụ nữ trôi dạt trên biển trong tình trạng đuối nước.
Quảng Ngãi: Cứu nạn thành công một phụ nữ bị trôi dạt trên biển ảnh 1Tàu cá nhanh chóng tiếp cận, cứu nạn nhân lên tàu. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Sáng 10/3, Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Lở, tại xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một nữ ngư dân bị trôi dạt trên biển được tàu cá QNg-M 584 cứu nạn.

Sáng cùng ngày, ông Trương Sanh (sinh năm 1975) chủ tàu cá QNg- M584 ở xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, đã đến trình báo tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Lở: Vào lúc 6 giờ ngày 10/3 khi đang hành nghề cách Cửa Lở xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức khoảng 1 hải lý thì phát hiện một người phụ nữ trôi dạt trên biển trong tình trạng đuối nước.

Ông Sanh nhanh chóng tiếp cận, cứu nạn nhân lên tàu và đưa vào bờ, trình báo với lực lượng chức năng để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

[Khẩn cấp hỗ trợ, cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển]

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và xác định người bị nạn là chị Phạm Thị Huệ, sinh năm 1983, trú tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Chị Huệ hành nghề lưới rập trên sông bằng xuồng máy. Lúc 4 giờ sáng 10/3, khi thả lưới đến gần cửa biển Đức Lợi thì bị sóng đánh chìm phương tiện và trôi dạt ra biển.

Trước khi được cứu, chị Phạm Thị Huệ may mắn bám được vào phao lưới của ngư dân thả trên biển. Hiện tại sức khỏe của chị Phạm Thị Huệ đã ổn định.

Trước đó, ngày 9/3, cũng tại Cửa Lở, hai tàu cá mang số hiệu QNg-M-546TS (20CV) của ông Mai Tiếp và tàu QNg 33002TS (30CV) của ông Võ Văn Trinh cũng bị sóng đánh chìm khi trở về sau đêm đánh bắt cá, thiệt hại hàng trăm triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục