Quảng Ngãi: Gần 5.800 công nhân có nhu cầu bức xúc về nhà ở

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hiện có gần 5.800 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy có nhu cầu bức xúc về nhà ở.
Quảng Ngãi: Gần 5.800 công nhân có nhu cầu bức xúc về nhà ở ảnh 1Nhu cầu về nhà ở của công nhân là rất lớn. (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hiện có gần 5.800 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Hiện những công nhân này phải sinh sống tại các nhà thuê, ở tạm nhà người thân quen với điều kiện sinh hoạt còn hạn chế hoặc sáng đi, tối về cách xa nhà chục km.

Khu kinh tế Dung Quất hiện có 113 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 12.000 lao động, trong đó có khoảng hơn 5.500 lao động là người địa phương. Trong gần 6.500 lao động còn lại, Khu kinh tế Dung Quất chỉ đáp ứng chỗ ở cho 3.000 công nhân, còn 3.454 công nhân đang rất cần có nhà ở.

Ngoài ra, tại Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú có khoảng 13.000 công nhân, trong đó gần 2.300 công nhân cần có nhà ở. Hiện các công ty cung ứng về nhà ở tại 2 khu công nghiệp này chỉ mới có thể đáp ứng nhà cho thuê cho gần 40% nhu cầu của công nhân.

Giải quyết tình trạng trên, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thành lập Quỹ "Mái ấm công đoàn Quảng Ngãi" với mục đích hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn hiện không có nhà ở, với mức hỗ trợ xây mới 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa 20 triệu đồng/nhà.

Hiện nay, Quỹ đã vận động được hơn 4 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 78 nhà ở "mái ấm công đoàn" với tổng kinh phí thực hiện 2,1 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp lớn cũng đã đầu tư nhà ở công nhân nhưng chỉ mới đáp ứng một phần. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp mang tính chất hỗ trợ, đầu tư không đáng kể so với nhu cầu thực của công nhân.

Trong khi phần lớn công nhân đang tự tìm chỗ ở thì một số dự án mới đã bắt đầu khởi động như khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trong 2 năm tới dự báo thu hút ít nhất khoảng 40.000 lao động đến làm việc, nhà máy nhiệt điện thu hút hàng nghìn lao động thì vấn đề về nhà ở công nhân sẽ rất khó khăn nếu tỉnh không có sự chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục