Quảng Ngãi giữ tàu cá chở 440kg san hô đen

Chiều 26/5, Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ một tàu đánh cá chở 440kg san hô đen trên đường từ biển vào đất liền tiêu thụ.

Chiều 26/5, Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ một tàu đánh cá chở 440kg san hô đen trên đường từ biển vào đất liền tiêu thụ.

Trạm Trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ cho biết chiếc tàu trên là của ông Nguyễn Văn Thọ, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Ông Thọ khai báo, đây là số san hô do các thuyền viên trên tàu khai thác được trên biển đưa vào đất liền bán.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã tạm giữ phương tiện, tang vật để tiến hành thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là lần thứ 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ bắt và xử lý việc ngư dân khai thác, vận chuyển, buôn bán san hô đen.

San hô đen là loại quý hiếm rất ít gặp, chỉ sống ở độ sâu 40 - 60m dưới mặt nước biển. Khi khô, san hô đen ít bị đổi màu hay mục nát như các loại san hô thường nên bán được giá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục