Quảng Ngãi hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên đóng theo Nghị định 67

Chiều 12/2, Hợp tác xã đóng tàu Viễn Đông, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hạ thủy con tàu vỏ gỗ đầu tiên theo Nghị định 67 của Chính phủ.
Quảng Ngãi hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên đóng theo Nghị định 67 ảnh 1(Ảnh minh họa: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Sau 3 tháng thi công gấp rút, chiều 12/2, Hợp tác xã đóng tàu Viễn Đông, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hạ thủy con tàu vỏ gỗ đầu tiên theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ do ngư dân Nguyễn Sáu trú thôn Thạch Bi 1 làm chủ tàu.

Con tàu có tổng mức đầu tư là 6,7 tỷ đồng (bao gồm cả ngư lưới cụ), trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Quảng Ngãi cho chủ tàu Nguyễn Sáu vay 4,4 tỷ đồng (giải ngân 70% theo Nghị định 67 ngày 9/1), còn lại là vốn tự có.

Tàu vỏ gỗ được lắp đặt 2 máy với tổng công suất là 765 CV; có chiều dài là 22,2m, rộng 6,6m và cao 3,5m; sức chứa khoảng 150 tấn cá, tôm các loại. Tàu vỏ gỗ hiện chưa có số hiệu.

Tại lễ hạ thủy con tàu, ngư dân Nguyễn Sáu kiêm chủ tàu phấn khởi cho biết: ông chưa từng nghĩ sẽ được sở hữu con tàu vững chắc, đầy đủ tiện nghi như vậy, nay có được con tàu này ông rất an tâm vươn khơi bám biển dài ngày, không còn lo lắng trước thiên tai địch họa nữa.

Dự tính, ăn Tết Nguyên đán xong khoảng ngày 20 Âm lịch ông sẽ khởi hành chuyến đầu tiên ra vùng biển Trường Sa của Tổ quốc hành nghề lưới vây và tin tưởng đạt hiệu quả khai thác cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục