Quảng Ngãi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung mọi lực lượng khắc phục hậu quả lũ lụt, thông tuyến các đường giao thông.
Quảng Ngãi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1Cứu trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: Đăng Lâm/TTXVN)

Trước tình hình lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ ngày 16/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lập 5 đoàn công tác do các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành về các địa phương để chỉ đạo cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp các vùng dân cư còn bị cô lập.

Các lực lượng vũ trang của tỉnh được sự điều động, hỗ trợ kịp thời của Quân khu V cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích đến các địa phương vùng lũ để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tỉnh chỉ đạo ngành giao thông vận tải huy động mọi lực lượng phương tiện tập trung khắc phục, thông các tuyến đường giao thông từ tỉnh đến tất cả các huyện miền núi.

Các huyện hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân; tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét trong bất cứ hoàn cảnh nào; xử lý các giếng nước bị ngập, xử lý môi trường, khống chế dịch bệnh. Bên cạnh đó, hỗ trợ nhân dân khắc phục tạm thời các nhà bị sập đổ, hư hỏng; kiểm tra, khắc phục các hệ thống điện, khẩn trương đấu nối điện cho các địa phương.

Đến sáng 18/11, mực nước các sông xuống chậm, các tuyến giao thông bị sạt lở nên một số xã vẫn còn bị chia cắt cục bộ. Huyện Nghĩa Hành còn bốn xã bị chia cắt là xã Hành Tín Đông, xã Hành Tín Tây, xã Hành Thiện, xã Hành Thịnh. Huyện Sơn Hà còn các xã Sơn Nham, Sơn Cao, Sơn Linh và một phần các xã Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba, Sơn Bao, thị trấn Di Lăng.

Huyện Ba Tơ còn một số ở xã Ba Xa, Ba Nam, Ba Lế, Ba Ngạc, Ba Giang, Ba Thành, Ba Tiêu, Ba Trang, Ba Khâm, Ba Động...

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có 12 người chết và 4 người mất tích, 46 người bị thương. Về nhà cửa, có 204 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 727 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 167 hộ phải di dời khẩn cấp do sạt lở núi; gần 102.000 nhà bị ngập nước từ 1-4 mét.

Số phòng học bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng nặng là 51 phòng, bàn ghế bị thiệt hại 1.115 bộ, thiệt hại nặng về máy tính, tủ hồ sơ, các công cụ thiết bị dạy học... Ngoài ra còn 5 trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng, 19 trạm bị ngập nước làm hư hỏng nhiều thiết bị vật tư y tế.

Về nông nghiệp, diện tích lúa bị thiệt hại (ngập úng) là 216ha; rau màu bị thiệt hại 1.302ha; cây công nghiệp ngắn ngày, lương thực thiệt hại 1.504ha; diện tích đất canh tác bị sa bồi, thủy phá trên 2.000ha; gần 1.000 tấn hạt giống, 19.084 tấn lương thực bị thiệt hại; đàn gia súc bị chết gần 1.200 con, đàn gia cầm bị chết trên 221.000 con, phân bón bị ướt gần 100 tấn...

Về thủy lợi, hai kè bị hư hỏng, sạt lở với khối lượng đất sạt lở khoảng 2.700m3 , khối lượng đá, bê tông 300m3 ; kênh mương bị sạt lở, hư hỏng trên 71.401 mét với khối lượng đất 56.289m3 , khối lượng đá, bêtông 1.850m3; đập dâng bị sạt lở, bồi lấp 43 cái với khối lượng đất sạt lở khoảng 3.700m3 ...

Trên tuyến Quốc lộ 1A có 24 điểm bị ngập và sạt lở 52 điểm, nền đường bị hư hỏng 11km, khối lượng đất đá bị sạt lở hơn 40.000m3. Tuyến tỉnh lộ bị ngập 13 tuyến, sạt lở khối lượng đất bị sạt lở khoảng 58.500m3. Đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng trên nhiều tuyến đường với khối lượng đất, đá khoảng 531.176m3 .

Tại 6 huyện miền núi có hàng trăm điểm sạt lở, trong đó có khoảng 50 điểm sạt lở với khối lượng từ 5.000 mét khối trở lên.

Ngoài ra, có ba tàu thuyền bị chìm; thiệt hại gần 60ha nuôi tôm, hơn 20ha nuôi cá; gần 64.000 giếng nước bị ngập; hư hỏng 54 công trình cấp nước; gãy đổ 152 trụ điện cao thế, hạ thế; đường dây điện trung thế bị đứt, hư hỏng một tuyến (0,4KV - Sơn Hà); đường dây điện hạ thế bị đứt, hư hỏng 8,8km...

Hiện nay công tác khắc phục hậu quả lũ lụt đang được tiến hành khẩn trương. Tỉnh Quảng Ngãi đang huy động tối đa các lực lượng cùng với lực lượng tại chỗ tập trung cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Để kịp thời hỗ trợ, cứu giúp nhân dân vùng lũ, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp một số mặt hàng thiết yếu gồm 10.000 tấn gạo, 50.000 thùng mỳ tôm, 200.000 lít nước uống, 200 cơ số thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng, sát trùng, CloraminB bột 5.000 kg, 50.000 viên CloraminB, 2.000 lít Benkocid.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục