Quảng Ngãi: Hơn 10.000ha lúa đông xuân bị ngập

Từ ngày 28/4 đến 2/5, tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn kéo dài làm hơn 10.000 ha lúa thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ bị ngập sâu trong nước; trong đó huyện Mộ Đức thiệt hại nặng nhất.

Từ ngày 28/4 đến 2/5, tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn kéo dài làm hơn 10.000 ha lúa thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ bị ngập sâu trong nước; trong đó huyện Mộ Đức thiệt hại nặng nhất.

Ông Vũ Nhân, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mộ Đức cho biết 10 ngày trước đã có một cơn lốc xoáy quét qua địa bàn làm gần 5.000 ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ. Tiếp đó là mưa lớn đã làm trên 3.200 ha lúa chưa thu hoạch bị ngập úng, gây thiệt hại nặng tại hầu hết các xã, nhất là ở xã Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Phong, Đức Lân, Đức Tân.

Do mưa lớn gây ngập úng nặng và lúa đến kỳ thu hoạch, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch lúa để giảm bớt thiệt hại. Đối với các vùng lúa bị ngập nặng, ngoài việc dùng ghe thuyền để chở lúa, bà con còn đóng thêm bè bằng cây chuối để chuyển tải lúa vào bờ.

Tuy nhiên do lúa tại hầu hết các cánh đồng trong huyện bị ngã đổ nên khi thu hoạch phải tốn lao động gấp đôi; ngày công thu hoạch lúa tăng từ 50.000 lên 80.000 đến 100.000 đồng/ngày mà vẫn không tìm được lao động để thuê.

Ở xã Đức Chánh, ngoài diện tích gần 50 ha tại Bàu Súng bị thiệt hại hoàn toàn, một số diện tích lúa vùng cao hơn cũng bị ngập và ngã đổ, nhiều hộ nông dân phải thuê thu hoạch chỉ lấy 50% sản lượng thóc, người thu hoạch nhận 50% sản lượng nhưng cũng không có người làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục