Quảng Ngãi khai mạc Ngày hội văn hóa biển, đảo

Ngày hội văn hóa biển đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2011 bao gồm triển lãm di sản văn hóa biển đảo cùng nhiều hoạt động đặc sắc.
Tối 5/6 tại quảng trường thành phố Quảng Ngãi, ban tổ chức Năm du lịch Quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa biển đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2011 và Liên hoan nghệ thuật quần chúng biển, đảo quê hương.

Điểm nhấn trong các hoạt động Ngày hội văn hóa biển đảo tại Quảng Ngãi là triển lãm di sản văn hóa biển đảo Quảng Ngãi và miền Trung được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh trong nửa cuối tháng Sáu này.

Triển lãm sẽ giới thiệu những sưu tập cổ vật được phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi và miền Trung; hình ảnh về biển đảo Quảng Ngãi; phục dựng mô hình ghe bầu đặc trưng của vùng đất Nam Trung Bộ và thuyền đi Hoàng Sa của các binh phu thuở trước.

Triển lãm cũng giới thiệu các tài liệu Hán Nôm liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa và chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những bài văn tế khao lề thế lính; gia phả, tài liệu Hán Nôm về các dòng họ khai cơ lập nghiệp vùng biển đảo Quảng Ngãi, các sắc phong của các triều vua cho vị nhân thần có công khai mở vùng biển đảo Quảng Ngãi…

Tại triển lãm, các cháu thiếu nhi sẽ được tham dự vẽ tranh về chủ đề biển đảo và chương trình văn nghệ hát về biển đảo.

Ngày hội văn hóa biển đảo sẽ có các hoạt động như giải đua thuyền truyền thống; xuất bản tập sách biển, đảo Quảng Ngãi - những di sản văn hóa, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của biển, đảo Quảng Ngãi; hội thi Người đẹp hướng dẫn viên du lịch Quảng Ngãi.

Đây là dịp để quảng bá hình ảnh, đất nước con người Quảng Ngãi, tiềm năng văn hóa, du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội và cũng là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử văn hóa vùng biển đảo quê hương, trau dồi giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy và đề cao lòng yêu nước, ý thức chủ quyền lãnh thổ trên vùng biển Đông của Tổ quốc.

Cùng với Ngày hội biển đảo Quảng Ngãi, Liên hoan nghệ thuật quần chúng biển, đảo quê hương được tổ chức trong hai đêm 5 và 6/6, với sự tham gia biểu diễn của các huyện ven biển, hải đảo gồm Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ với nhiều chương trình, tiết mục ca múa nhạc phong phú mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của cư dân biển đảo Quảng Ngãi./.

Đinh Thị Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục