Quảng Ngãi: Lở núi làm 3 giáo viên chết, bị thương

Vào 11giờ 30 phút ngày 27/11, tại km 40+700 tuyến tỉnh lộ 622B Trà Bồng - Tây Trà xảy ra lở núi nghiêm trọng. Hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống, làm chết một cô giáo, bị thương hai thầy cô giáo khác đang trên đường đi dạy học về.

Vào 11giờ 30 phút ngày 27/11, tại km 40+700 tuyến tỉnh lộ 622B Trà Bồng - Tây Trà xảy ra lở núi nghiêm trọng. Hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống, làm chết một cô giáo, bị thương hai thầy cô giáo khác đang trên đường đi dạy học về.

Nạn nhân là cô giáo Huỳnh Thị Kim Yến (sinh năm 1980), giáo viên Trường Tiểu học xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà bị đất đá vùi lấp, đến 17 giờ chiều nay vẫn chưa tìm được thi thể.

Thầy giáo Trần Hoàng Nhũ (1979) lvà cô giáo Lê Na (1985) cùng dạy tại Trường Tiểu học Trà Lãnh bị thương nặng hiện đang được chuyển đến cứu chữa tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, lãnh đạo huyện Trà Bồng đã huy động lực lượng công an, quân đội và thanh niên xung kích đến hiện trường lo đưa người cấp cứu hai người bị thương, đào dưới vùng bị sạt lở để tìm thi thể cô giáo Kim Yến.

Chiều 27/11, ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường, chỉ đạo huyện Trà Bồng và Tây Trà tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục ngay tại điểm sạt lở núi.

Hiện nay tại địa điểm này có khả năng tiếp tục sạt lở tiếp, ông Thích chỉ đạo, tạm thời
ngăn không cho người đi bộ qua lại nơi sạt lở, tiếp tục tìm kiếm thi thể cô giáo Yến.

Do bị nhiều điểm sạt lở nên đến chiều 27/11,
trên tuyến đường 622B Trà Bồng- Tây Trà giao thông ách tắc hoàn toàn. NGoài ra, hệ thống điện bị gãy đổ chưa khắc phục được nên toàn bộ huyện Tây Trà bị mất điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục