Quảng Ngãi: Một học sinh đuối nước thương tâm khi đi xem câu cá

Em Đ. V. V., 15 tuổi, trú tại xóm Mỹ Lộc, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi xem câu cá, bị trượt chân rớt xuống khu vực nước sâu nên đã tử vong.
Quảng Ngãi: Một học sinh đuối nước thương tâm khi đi xem câu cá ảnh 1Ảnh minh họa.

Chiều 23/5, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm một học sinh tử vong.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại đập chứa nước Hóc Bứa, xã Bình Tân Phú, người dân phát hiện một thiếu niên đuối nước nên khẩn trương ứng cứu và báo cho cơ quan chức năng.

Dù lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng cứu vớt, đưa lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, người đuối nước là em Đ. V. V. (15 tuổi), trú xóm Mỹ Lộc, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

[Gia Lai: Tuyên dương nam sinh dũng cảm cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Tân Phú cho biết một số người dân địa phương trước đó trông thấy V. đi xem câu cá, bị trượt chân rớt xuống khu vực nước sâu.

Đây là vụ đuối nước thứ 3 xảy ra trên địa bàn huyện Bình Sơn kể từ cuối tháng 4/2023 đến nay.

Trước đó, tại xã Bình Chương xảy ra vụ đuối nước làm 3 cháu nhỏ tử vong. Ngày 20/5 tại xã Bình Châu cũng xảy ra vụ một học sinh 17 tuổi tử vong vì đuối nước.

Ông Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, cho biết để phòng tránh, ngăn ngừa, hạn chế tối đa tai nạn đuối nước, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền về phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh, khuyến cáo các em tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm; không nên rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông, suối... khi không biết bơi.

Chính quyền địa phương khuyến cáo phụ huynh cần quản lý con em tốt hơn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục