Quảng Ngãi: Ôtô chở khách gây tai nạn liên hoàn

Tại Quảng Ngãi đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ôtô chở khách, làm 1 người chết tại chỗ và 18 người bị thương.
Ngày 5/11, tại thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ôtô chở khách, làm 1 người chết tại chỗ và 18 người khác bị thương.

Chiếc xe khách mang biển kiểm soát 36M-9002 chạy tuyến Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh chở 35 hành khách, do tài xế Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1982) thường trú tại tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Đến đoạn đường thuộc thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, do trời mưa cộng với đường trơn, xe bất ngờ phanh gấp né ổ gà nên bị quay đầu.

Cùng lúc, chiếc ôtô khách mang biển kiểm soát 81L-3722 chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng do tài xế Nguyễn Văn Trí, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, chở khoảng 40 hành khách lao tới nên đã đâm vào giữa xe 36M-9002.

Tiếp đó, xe ôtô mang biển kiểm soát 18T-3798 chở khoảng 40 hành khách cũng vừa chạy đến, vì tránh 2 xe ôtô trước nên đã lao xuống ruộng; may mắn toàn bộ 40 người trên xe không bị thương.

Tai nạn xảy ra làm hành khách Nguyễn Đình Chi, quê tỉnh Nghệ An, ngồi trên xe khách biển kiểm soát 36M-9002 chết tại chỗ và 12 người trên xe khách này bị thương. Tài xế Nguyễn Văn Trí điều khiển xe ôtô khách biển kiểm soát 81L-3722 và 5 người khác bị thương.

Phần đầu chiếc xe 36M-9002 và thân xe 81L-3722 bị hư hỏng nặng, dính chặt vào nhau.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Đức Phổ và Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt, tổ chức đưa 18 người bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Hơn 60 hành khách còn lại đã được lực lượng Công an và chính quyền địa phương bố trí chỗ nghỉ tạm thời để chờ sắp xếp xe cho số hành khách này tiếp tục hành trình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. /.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục