Quảng Ngãi phải nắm thời cơ phát triển công nghiệp

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đề nghị Quảng Ngãi nắm lấy thời cơ có cảng nước sâu, đất đai rộng để phát triển công nghiệp.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sáng 21/12,  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Quảng Ngãi phải nắm lấy thời cơ về cảng biển nước sâu gắn với đất đai rộng lớn là điều kiện tốt cho các nhà đầu tư, tỉnh khai thác tối đa lợi thế phát triển công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp mới này.

Tại buổi làm việc này, sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và ý kiến giải đáp của các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã có ý kiến cụ thể đối với những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi về hướng giải quyết đối với vùng thường xuyên bị sạt lở làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; chính sách đối với ngư dân khai thác hải sản xa bờ và cơ chế đặc thù đối với huyện đảo Lý Sơn.

Riêng về Đề án phát triển khu kinh tế Dung Quất trở thành thành phố công nghiệp có Trung tâm lọc hóa dầu Quốc gia, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 998/QĐ-TTg, ngày 10/7/2009 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2025 từ 10.300ha lên trên 45.300ha đã rõ, đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị và nông lâm ngư nghiệp.

Trong đó, trọng tâm là công nghiệp lọc dầu, hóa dầu, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng với các ngành chủ đạo về luyện cán thép, đóng tàu biển và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác cảng nước sâu Dung Quất.

Ông Trương Tấn Sang cũng cho rằng tỉnh Quảng Ngãi có vùng biển nước sâu có thể xây dựng “Cảng Dung Quất 2”, tiếp nhận các tàu trọng tải lớn trên 300.000 tấn là một lợi thế cùng với công nghiệp nặng để phát triển lâu dài trong tương lai, nhất là luyện cán thép, cơ khí chế tạo, đóng tàu...

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang lưu ý  tỉnh Quảng Ngãi cần tính toán kỹ, thống nhất với các bộ, ngành Trung ương để đưa ra những con số đã được tính toán thuyết phục, nhất là tốc độ tăng trưởng GDP, dân số, xây dựng các khu dân cư. Tỉnh cũng cần chú ý đến công nghiệp nhẹ để giải quyết được phần lớn lao động tại địa phương. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi phải có quy hoạch cụ thể và có tầm nhìn xa vài chục năm sau để cảng nước sâu này phát triển nhanh.

Ông Trương Tấn Sang nhắc nhở lãnh đạo tỉnh chú ý vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm cho nhân dân trong vùng dự án, việc phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp và Khu kinh tế Dung Quất; vấn đề tiếp nhận các dự án phải đi đôi với chú trọng môi trường sạch, kiên quyết không để các dự án gây ô nghiễm môi trướng lớn có mặt tại Khu kinh tế Dung Quất mở rộng; các khu công nghiệp phải được bố trí tách rời các khu dân cư...

Cũng trong buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Xuân Huế đã báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác của Trung ương Tờ trình về Đề án phát triển khu kinh tế Dung Quất thành thành phố công nghiệp, có Trung tâm lọc hóa dầu Quốc gia và nội dung giải trình cụ thể về đề án nêu trên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng trình bày với đoàn công tác của Trung ương những kiến nghị về lập các khu dân cư mới ven biển, ven sông và các khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở nhằm tạo an sinh lâu dài cho nhân dân tại 71 điểm nguy cơ do bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh; về các chính sách đặc thù đối với ngư dân trong tỉnh khai thác thủy sản xa bờ...

Trước đó, ngày 20/12, tại buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, ông Nguyễn Xuân Thủy- Trưởng Ban quan lý Khu kinh tế Dung Quất đã báo cáo với đoàn về tình hình đầu tư phát triển Khu kinh tế Dung Quất. Đến cuối năm 2009, tại Khu kinh tế Dung Quất đã có 111 dự án được cấp giấy phép đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 121.604 tỷ đồng (khoảng 7,6 tỷ USD), trong đó tổng vốn đăng ký đầu tư đã thực hiện là 4,1 tỷ USD; chấp thuận đầu tư cho 28 dự án, với tổng vốn đăng ký 43.230 tỷ đồng (2,7 tỷ USD).

Hiện có 51 dự án hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động, trong đó lao động có hộ khẩu tại Quảng Ngãi chiếm 72%. Sự phát triển Khu kinh tế Dung Quất trong những năm gần đây đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong dịp công tác tại Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã thị sát quá trình xây dựng, vận hành tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; tình hình phát triển Khu kinh tế Dung Quất; thăm khu đô thị Vạn Tường;

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định và Khu chứng tích Sơn Mỹ tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh; đi thăm các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Quảng Ngãi và đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2009) và 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2009)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục