Quảng Ngãi: Phóng viên Báo Tuổi Trẻ bị hành hung

Ngày 4/12, phóng viên Báo Tuổi trẻ Nguyễn Văn Minh (bút danh Minh Thu) đang tác nghiệp tại Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam ( 100% vốn của Hàn Quốc) để tìm hiểu về vụ việc công nhân nghỉ việc tập thể thì bị 2 cán bộ người Hàn Quốc của Công ty này hành hung.

Ngày 4/12, phóng viên Báo Tuổi trẻ Nguyễn Văn Minh (bút danh Minh Thu) đang tác nghiệp tại Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam ( 100% vốn của Hàn Quốc) để tìm hiểu về vụ việc công nhân nghỉ việc tập thể thì bị 2 cán bộ người Hàn Quốc của Công ty này hành hung.

Theo phóng viên Minh Thu, vụ việc xảy ra khi anh đến dự buổi làm việc giữa Công ty với các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết những kiến nghị của công nhân nghỉ việc tập thể trong mấy ngày vừa qua. Khi phóng viên Minh Thu đến Công ty, nhân viên của Công ty này không cho vào dự họp.

Do không được vào phòng họp, phóng viên Minh Thu đã bỏ đi ra ngoài liền bị một cán bộ người Hàn Quốc của Công ty đến yêu cầu kiểm tra máy ảnh, đòi xóa những hình ảnh chụp trước đó.

Trước những yêu cầu vô lý, phóng viên Minh Thu đã phản ứng và bị 2 cán bộ của Công ty hành hung trước sự chứng kiến của đông đảo công nhân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Khu kinh tế Dung Quất đã làm việc với phóng viên Minh Thu và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục