Quảng Ngãi sắp có tàu cá vỏ sắt trọng tải 600 tấn

Sáng 29/11,tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần thủy sản Lý Sơn đã diễn ra lễ khởi công đóng tàu cá vỏ sắt có trọng tải 600 tấn.
Sáng 29/11, tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần thủy sản Lý Sơn (trụ sở tại xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ khởi công đóng tàu cá vỏ sắt có trọng tải 600 tấn.

Tàu có tổng kinh phí đầu tư trên 15 tỷ đồng. Đây được xem là tàu cá vỏ sắt có công suất và trọng tải lớn nhất từ trước đến nay của ngư dân Lý Sơn và ngư dân Quảng Ngãi.

Tàu có công suất máy 840CV, thiết kế dài 45,68m, rộng 7,46m, chiều cao mạn tàu 4,2m, mớn nước 3m, trọng tải 600 tấn, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị nghề cá hiện đại, theo tiêu chuẩn cấp I.

Tàu có nhiều hạng mục như khoang chở dầu dung tích 90m3; khoang nước ngọt 70m3 ; khoang đông lạnh; khoang nuôi hải sản.

Tàu có vận tốc di chuyển từ 12-13 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.000 hải lý. Tàu hoạt động trong lĩnh vực khai thác hải sản, thu mua hải sản và làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.

Theo kế hoạch, chiếc tàu này sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối quý 2/2013./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục