Quảng Ngãi sử dụng thợ lặn để khai quật hai tàu cổ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đưa ra phương án sử dụng thợ lặn để khai quật, lấy cổ vật trong hai tàu cổ bị đắm.
Sau khi phát hiện 2 tàu cổ bị đắm tại vùng biển thuộc thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an phối hợp với địa phương đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ khu vực tàu đắm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Ánh Dương - đơn vị khai quật tàu cổ trước đây đã lập phương án khai quật khẩn cấp. Dự kiến, việc khai quật sẽ được tiến hành vào đầu tháng 9 tới.

[Phát hiện thêm một tàu cổ đắm tại tỉnh Quảng Ngãi]


Sáng 22/8, ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết do chuẩn bị bước vào mùa mưa bão nên việc khai quật cổ vật ở hai tàu này rất khẩn cấp. Việc khai quật không thực hiện theo hình thức dựng kè lá sen như đã tiến hành với tàu cổ có niên đại 700 năm hồi tháng Sáu vừa qua. Sở đưa ra phương án sử dụng thợ lặn để khai quật, lấy cổ vật trong tàu bị đắm.

Phương án này đòi hỏi lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng phải có biên pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai quật cổ vật dưới nước./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục