Quảng Ngãi: Thời tiết xấu làm chết hàng chục hécta hoa layơn

Thời tiết mưa, lạnh kéo dài gần cả tháng đã làm hàng chục hécta hoa layơn tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, bị chết khiến bà con trồng hoa lo lắng vì thất thu trong dịp Tết Nguyên đán.
Quảng Ngãi: Thời tiết xấu làm chết hàng chục hécta hoa layơn ảnh 1Nhổ bỏ những cây hoa layơn bị hỏng. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Thời tiết mưa, lạnh kéo dài gần cả tháng nay khiến hàng chục hécta hoa layơn tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi bị chết. Người nông dân ở làng hoa này đang lo lắng vì thất thu vào dịp Tết Ất Mùi năm 2015.

Xã Nghĩa Hà có truyền thống trồng và cung cấp hoa layơn, hoa cúc trong dịp Tết hàng chục năm nay. Những năm trước, mỗi gia đình trồng 5 sào hoa layơn, thu về từ 50-70 triệu đồng tiền lãi. Thế nhưng, năm nay, bà con đang đối mặt với nguy cơ lỗ vốn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Mùa, ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà có 7 sào hoa layơn trồng được gần 2 tháng cao khoảng 20cm nhưng đang chết dần.

Bà Mùa cho biết, tổng chi phí cho 7 sào hoa này trên 35 triệu đồng.

Với diễn biến bất lợi như hiện nay rất khó có thể gỡ lại được vốn. “Mưa, lạnh kéo dài quá. Chúng tôi đã tìm đủ cách để cứu nhưng cây hoa bị thối củ, thối rễ và chết dần hết. Nếu thời tiết vẫn tiếp tục mưa, lạnh thì gần một nửa số hoa đang sống rồi cũng sẽ chết theo,” bà Mùa buồn rầu tâm sự.

Cũng như bà Mùa, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi trồng 3 sào hoa layơn, trong đó có gần 50% diện tích đang bị vàng lá, không phát triển.

Bà Thúy cho biết, hiện tượng này chưa từng xuất hiện. Mặc dù trước khi trồng, bà đã tạo luống cao, nhưng do lượng mưa lớn, nước ngập luống, lại thêm không khí lạnh nên hoa bị vàng lá, ngã gục rồi chết hết. Một số cây không bị vàng lá thì lại chậm phát triển.

Chỉ còn khoảng 45 ngày nữa là bán hoa Tết, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì Tết này sẽ khó có hoa để bán.

Toàn xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi có gần 40ha trồng hoa các loại, trong đó có gần 20ha hoa layơn.

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã, hiện đã có khoảng 40% tổng số diện tích hoa layơn của xã đã bị chết với biểu hiện thối gốc, vàng lá. Số diện tích hoa layơn còn lại cũng chậm phát triển.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hà, cho hay, trước tình hình thời tiết không thuận lợi như hiện nay, xã đã chỉ đạo người dân trồng hoa nhổ bỏ đối với những diện tích hư hỏng để kịp thời trồng cây khác, đồng thời, rà soát lại và kiến nghị thành phố có hướng hỗ trợ người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục