Quảng Ngãi thu giữ được 1 cá thể voọc quý hiếm

Tại Quảng Ngãi đã thu giữ một cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm - loài voọc được Sách đỏ Việt Nam xếp vào loại cực kỳ nguy cấp.
Ông Nguyễn Văn Hân, Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi cho biết, chiều 12/5, đội kiểm lâm cơ động đã phát hiện tại nhà bà Huỳnh Thị Thành ở thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đang nuôi giữ trái phép một cá thể voọc chà vá chân xám đực trên 5 tuổi, nặng khoảng 10kg.

Đây là loài voọc đặc biệt quý hiếm được Sách đỏ Việt Nam xếp vào loài cực kỳ nguy cấp. Phần phía Nam của khu vực Trung Trường Sơn là vùng phân bố toàn cầu loài voọc đặc hữu này của Việt Nam.

Bà Thành cho biết, bà mua con voọc chà vá chân xám này từ bọn trẻ chăn trâu cách đây ít lâu trong trạng thái sức khỏe suy kiệt. Bà Thành đã nhờ cán bộ thú y chăm sóc cho cá thể voọc này và hiện tại sức khỏe của con voọc đã bình phục.

Chi cục kiểm lâm đã giải thích cho bà Thành việc nuôi giữ trái phép động vật hoang dã là vi phạm những quy định của pháp luật về bảo vệ linh trưởng. Sau khi được phân tích, bà Thành đã đồng ý giao lại cá thể voọc chà vá chân xám cho Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng ngãi đã liên hệ với Thảo Cẩm Viên (Thành phố Hồ Chí Minh) và Ban Quản lý rừng Quốc gia Cúc Phương để tiếp nhận và nuôi dưỡng cá thể voọc quý hiếm này.

Đây là cá thể voọc chà vá chân xám thứ ba được Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi thu giữ và bàn giao cho các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã./.

Đoàn Hữu Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục