Quảng Ngãi: Tiếp cận được 50 hộ dân bị cô lập do sạt lở núi ở Trà Bồng

Vụ sạt lở núi xảy ra ngày 8/12 ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều hộ dân bị chia cắt và ách tắc giao thông, rất may không có thiệt hại về người.
Quảng Ngãi: Tiếp cận được 50 hộ dân bị cô lập do sạt lở núi ở Trà Bồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến chiều tối 9/12, chính quyền địa phương đã dựng xong các lều ở tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở núi tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

Chính quyền địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, quân sự huyện Trà Bồng đã khẩn trương giúp các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng dựng lều tạm, tổ chức di dời khẩn cấp các hộ có nhà trong vùng sạt lở đến nơi ở an toàn. 

Lực lượng chức năng đã thi công bắc cầu tạm qua suối để người dân qua lại. Cùng đó, huyện cũng đã bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các vị trí nguy cơ sạt lở cao; hỗ trợ gạo, mỳ tôm cho 50 hộ dân bị cô lập và các hộ dân vùng sạt lở. 

Trước đó, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 8/12, người dân ở thôn Trà Khương (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng) nghe 3 tiếng động lớn, sau đó đất đá bắt đầu đổ ập từ trên đỉnh núi xuống.

Vụ sạt lở núi đã làm sập hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông Hồ Văn Vũ ở trong thôn; 4 hộ dân khác gần chân núi cũng bị ảnh hưởng bởi rung chấn. Rất may, huyện đã kịp thời di dời người dân ở khu vực này trước đó nên không có thiệt hại về người. Vụ sạt lở núi gây ách tắc giao thông, cô lập hơn 50 hộ dân ở hai thôn Trà Hoa và Trà Khương (xã Trà Lâm)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục