Quảng Ngãi trang bị 36 máy ICOM các xã ven biển

Đến tháng 10/2010, tỉnh Quảng Ngãi đã trang bị 36 máy ICOM ở các xã ven biển, hải đảo phục vụ phòng, chống thiên tai trên biển.
Ông Phan Văn Ơn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi cho biết thông qua Dự án Giảm nhẹ thiên tai, đến tháng 10/2010, tỉnh Quảng Ngãi đã trang bị 36 máy thông tin vô tuyến điện (ICOM) phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển.

Trong đó, 16 máy được lắp cho cộng đồng dân cư các xã ven biển, hải đảo; 20 máy cho lực lượng biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các huyện ven biển.

Ngoài số lượng máy được trang bị từ dự án giảm nhẹ thiên tai, ngư dân 5 huyện ven biển trong tỉnh gồm Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn cũng đã tự mua sắm trang bị hàng nghìn máy ICOM trên tàu và ở cụm dân cư để nắm thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai khi hành nghề trên biển.

Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 5.550 tàu đánh cá với tổng công suất gần 503.000CV, trong đó tàu có công suất trên 90CV chuyên đánh bắt xa bờ, chiếm khoảng 28%, số tàu này đều được trang bị máy ICOM.

Bên cạnh hệ thống máy ICOM để nắm thông tin từ các cơ quan, đơn vị chức năng, của cộng đồng tại đia phương, hiện nay Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã phủ sóng phát thanh trên biển Đông, đây là thuận lợi cho ngư dân trong việc nắm bắt thông tin về thời tiết, thiên tai khi hành nghề trên biển, nhất là mùa bão lụt hàng năm/.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục