Quảng Ngãi triển khai công tác phòng chống bão số 12

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi họp khẩn để triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 12.
Quảng Ngãi triển khai công tác phòng chống bão số 12 ảnh 1Tàu thuyền về neo đậu để tránh bão số 12. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trước tình hình cơn bão số 12 có khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi, ngày 3/11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi họp khẩn cấp để triển khai thực hiện các phương án phòng chống cơn bão số 12.

Ông Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh về tình hình diễn biến bão số 12 và tình hình triển khai phòng chống bão ở các địa phương.

Đến trưa ngày 3/11, tỉnh Quảng Ngãi còn 920 trong tổng số 8.162 lao động còn hoạt động trên các vùng biển. Các phương tiện này đã được thông báo diễn biến về cơn bão số 12 và đang trên đường tìm nơi trú ẩn an toàn.

Để phòng chống cơn bão số 12 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các huyện, thành phố chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân cư phòng tránh bão số 12 và mưa, lũ do bão gây ra với tổng số 54.050 hộ/216.000 khẩu.

Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng 5.200 hộ/ 21.695 khẩu có mức rủi ro cao trước ảnh hưởng của gió bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, vùng hạ du công trình thủy điện,... ở các huyện thuộc khu vực phía bắc tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ chỉ đạo, từ sáng ngày 4/11, không cho các loại tàu thuyền ra khơi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Bình Sơn phải có phương án cấp thiết kêu gọi 40 tàu ở thôn Phước Thiện đang neo đậu không an toàn ở vùng bãi ngang lập tức tìm nơi neo trú an toàn.

Đối với 13 phương tiện của ngư dân huyện Tư Nghĩa từ khu vực vùng biển Hoàng Sa đang di chuyển vào phía Nam cần phải được hướng dẫn tìm nơi tránh trú an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải khẩn trương triển khai kế hoạch phòng chống bão số 12 với phương án bảo vệ các hộ dân ở vùng bị ảnh hưởng và đảm bảo an toàn các hồ đập.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng, tỉnh đội tỉnh và công an tỉnh chuẩn bị tốt phương án tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo giao thông khi bão đổ bộ…

Sau khi phân tích về những chủ quan của các ngành, địa phương trong cơn bão số 11 vừa qua, ông Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lưu ý với các ngành chức năng và các địa phương trước tiên phải thông tin cho người dân hiểu biết về cơn bão số 12, đặc biệt không chủ quan, lơ là, phải phòng tránh tối đa nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

Từ chiều ngày 3/11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão từ tỉnh đến các xã trong tỉnh phải trực 100%, phải thông tin thường xuyên, hướng dẫn cho nhân dân phòng tránh cơn báo số 12 và sẵn sàng đỗi phó với cơn bão số 13 vào cuối tuần tới.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã lưu ý với các ngành, các địa phương trước mắt kêu gọi và sắp xếp các tàu vào các khu neo đậu tàu thuyền, không chủ quan; có giải pháp và phương án khẩn cấp để di dời dân các vùng có nguy cơ nặng tại các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng nứt núi … đến các nơi an toàn.

Đối với các hồ chứa nước, các chủ hồ chứa phải chủ động nắm tình hình mưa lũ để xả nước, không để nước tràn hồ mới xả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục