Quảng Ngãi tưng bừng ngày hội giao quân đầu năm 2014

Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.400 thanh niên nhập ngũ chia làm hai đợt.
Quảng Ngãi tưng bừng ngày hội giao quân đầu năm 2014 ảnh 1Điểm giao-nhận quân tại thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Thành Long/TTXVN)

Khác với những ngày đầu Xuân mọi ngày, sáng 15/2, mới 4 giờ 30, tiếng loa của xe lưu động thành phố Quảng Ngãi chạy trên các đường phố chính liên tục phát những thông tin về ngày hội giao nhận quân.

Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.400 thanh niên nhập ngũ chia làm hai đợt.

Trong đợt 1 năm 2014, toàn tỉnh có sáu địa phương tuyển quân gồm Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tây, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi với chỉ tiêu 1.200 thanh niên được giao cho 10 đơn vị nhận quân, gồm Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3), Quân chủng Hải Quân (Bộ Quốc phòng); Sư đoàn 315, Sư đoàn 2, Sư đoàn 307, Lữ đoàn 270, Lữ đoàn 572, Lữ đoàn 575 (Quân khu 5), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 887 - (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh).

Để triển khai thực hiện tốt công tác giao nhận quân, từ giữa tháng 12/2013, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2014, thông qua hội nghị này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thống nhất về thành phần, thời gian, nội dung, phương pháp tiến hành giao nhận công dân nhập ngũ năm 2014 giữa địa phương với các đơn vị nhận quân.

Đồng thời, trên cơ sở nội dung hiệp đồng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố tổ chức hiệp đồng cụ thể với từng đơn vị nhận quân. Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng cao, giao quân nhanh, gọn, an toàn tuyệt đối.

Đại Tá Trịnh Đình Thạch, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 1.200 thanh niên nhập ngũ đợt này, về chất lượng công tác tuyển quân đợt 1 năm nay về sức khỏe loại 1, loại 2 tăng 9% so với năm 2012, sức khỏe loại 3 giảm đáng kể; về trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có 206 thanh niên, tốt nghiệp Trung học phổ thông trên 500 thanh niên; có 46 đảng viên nhập ngũ.

Rút kinh nghiệm trong công tác giao nhận quân các năm trước, năm nay trước ngày giao quân tất cả các địa phương đều tổ chức lễ tiễn, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương tổ chức giao lưu giữa thanh niên nhập ngũ với các thế hệ bộ đội, cựu chiến binh và những thanh niên tại địa phương chưa trúng tuyển lần này nhằm tạo khí thế sôi nổi và tạo nhận thức cho thanh niên.

Đồng thời các địa phương tổ chức cắt tóc ngắn gọn cho thanh niên trước khi cấp phát quân trang, thực hiện tốt khâu quản quân tại nhà, đưa đến điểm giao quân đúng giờ…

Buổi lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2014 tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra trang trọng, khí thế, đến 8 giờ 30 cùng ngày đã hoàn thành nhanh gọn và an toàn tuyệt đối./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục