Quảng Ngãi: Ứng cứu 2 tàu cá hỏng máy trên biển

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi thông báo các đơn vị và ngư dân đang hành nghề gần đảo Pháu Lâm ứng cứu 2 tàu cá bị hỏng máy.
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi thông báo cho các đơn vị và ngư dân đang hành nghề gần đảo Pháu Lâm ứng cứu 2 tàu cá bị hỏng máy đang trôi dạt trên biển.

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, lúc 15 giờ ngày 30/3, hai tàu cá ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) là tàu QNg 90046 TS, do ông Phạm Văn Mãng làm thuyền trưởng với 12 lao động và tàu QNg 90252 TS, do ông Phạm Văn Quang làm thuyền trưởng trên tàu có 11 lao động, bị hỏng máy đang thả trôi trên biển tại tọa độ 18 độ 44 phút Vĩ Bắc - 113 độ 47 phút Kinh Đông, cách đảo Pháu Lâm (quần đảo Hoàng Sa) về hướng Đông Bắc khoảng 120 hải lý.

Hiện, hai phương tiện này vẫn đang giữ liên lạc tốt với đài trực canh Biên phòng tỉnh, tần số liên lạc 8700.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho ngư dân đang hành nghề ở khu vực gần đó biết để đến ứng cứu; đồng thời thông báo cho ngư dân biết thông tin về cơn bão số 1 để phòng tránh.

Đặc biệt, các đài trực canh đã thông tin cho các tàu cá ở khu vực quần đảo Trường Sa và vùng biển phía Nam biết hướng đi của cơn bão số 1 để phòng tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Hiện nay tổng số tàu thuyền của Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển là 1.115 phương tiện tàu khác với 10.962 lao động; trong đó, tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 72 phương tiện/782 lao động; vùng biển Trường Sa có 189 phương tiện/3.880 lao động; vùng biển phía Nam 170 phương tiện/1.318 lao động; vùng biển phía Bắc có 286 phương tiện/2.382 lao động và vùng biển Quảng Ngãi có 398 phương tiện/2600 lao động./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục