Quảng Ngãi: Xây dựng cảng neo trú tàu thuyền

Ngày 19/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng neo trú tàu thuyền và tu bổ cửa biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ).

Ngày 19/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng neo trú tàu thuyền và tu bổ cửa biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ).
 
Công trình được thiết kế đảm bảo cho 400 tàu thuyền đánh cá có công suất đến 400 mã lực/chiếc ra vào cửa biển và neo trú an toàn trong mọi thời tiết. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 90 tỷ đồng. Trong đó, vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) là hơn 60 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương hơn 10,6 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh gần 16 tỷ đồng.
 
Các hạng mục công trình chủ yếu của dự án bao gồm đê Bắc, đê Nam, đê chắn cát-ngăn lũ, vũng neo đậu tàu thuyền, luồng ra vào và bến cá.
 
Toàn bộ công trình của dự án do 5 đơn vị gồm công ty xây dựng 319-Bộ Quốc phòng; công ty cổ phần MCO Việt Nam; công ty xây dựng công trình đường thủy 2; công ty cổ phần công trình vận tải và doanh nghiệp tư nhân Hùng Tiến xây dựng từ tháng 2/2009, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 10/6/2010.
 
Cửa biển Mỹ Á là một trong 6 cửa biển của tỉnh Quảng Ngãi, nơi đây có nghề đánh bắt hải sản từ lâu đời, là nơi thường xuyên có khoảng 300 tàu thuyền của ngư dân xã Phổ Quang và các xã lân cận ra vào và neo đậu.
 
Nhiều năm qua cửa biển Mỹ Á thường xuyên bị bồi lấp, tàu cá có công suất trên 33 mã lực không thể ra vào đánh bắt hải sản cũng như neo đậu được làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của ngư dân. Hàng năm ngư dân phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nạo vét luồng ra vào cửa.
 
Cửa biển Mỹ Á còn là nơi thoát lũ vùng hạ lưu của các sông Thoa, sông Trường và Trà Câu thuộc hai huyện Mộ Đức và Đức Phổ, nhưng do bị bồi lấp nên hàng năm có hàng nghìn hecta lúa trong vùng bị ngập úng dài ngày làm thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ nông dân hai huyện Mộ Đức và Đức Phổ.
 
Do đó việc đầu tư xây dựng một cảng neo trú tàu thuyền và khơi thông cửa biển Mỹ Á là rất cần thiết giúp hàng nghìn hộ nông, ngư dân ổn định sản xuất./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục