Quảng Ngãi xuất hiện “cơn mưa vàng” giải nhiệt cho cây trồng

Cơn mưa lớn kéo dài từ tối 24/3 đến rạng sáng 25/3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã làm dịu tình trạng hạn hán đang xảy ra tại địa phương.
Quảng Ngãi xuất hiện “cơn mưa vàng” giải nhiệt cho cây trồng ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Cơn mưa lớn kéo dài từ tối 24/3 đến rạng sáng 25/3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã làm dịu tình trạng hạn hán đang xảy ra tại địa phương.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cơn mưa này đã góp phần giảm đi sự bốc hơi nước các hồ chứa, tăng dòng chảy, giải hạn cho cây lúa, hoa màu. Những ngày tới, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa nhưng lưu lượng sẽ giảm dần.

Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, một số khu vực có lưu lượng mưa lớn (tính từ 19 giờ tối ngày 24/3 đến 8 giờ sáng ngày 25/3) như các huyện Ba Tơ (157mm), Sơn Hà (116mm), thành phố Quảng Ngãi (74,4mm)...

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo, nếu tình trạng hạn hán kéo dài liên tiếp thì 6.670ha diện tích cây trồng có khả năng bị hạn nặng, 7.450 người thiếu nước sinh hoạt và gần 9.000 vật nuôi thiếu nước uống. Sở cũng chủ động phê duyệt phương án phòng chống hạn vụ Đông Xuân với kinh phí lến tới 25 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục