Quảng Ninh an toàn trong cơn bão số 7, toàn tỉnh chưa có thiệt hại

Đến 14 giờ ngày 19/10, toàn tỉnh Quảng Ninh chưa có bất kỳ thiệt hại nào do bão số 7 gây ra; mực nước ở các hồ thủy lợi ở mức an toàn, thậm chí có hồ đang ở mức thiếu nước.
Quảng Ninh an toàn trong cơn bão số 7, toàn tỉnh chưa có thiệt hại ảnh 1Các tàu, thuyền neo đậu bên bờ sông Ka Long (thành phố Móng Cái) được chằng buộc an toàn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Theo tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, đến 14 giờ ngày 19/10, toàn tỉnh chưa có bất kỳ thiệt hại nào do bão số 7 gây ra.

Mực nước ở các hồ thủy lợi ở mức an toàn, thậm chí có hồ đang ở mức thiếu nước do lượng mưa nhỏ, không bù đủ số nước xả đi trước đó theo chỉ đạo của tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 7 sẽ đổ bộ vào lúc 13 giờ ngày 19/7 tại thành phố vùng biên giới Móng Cái, tuy nhiên vào lúc 11 giờ cùng ngày, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 14 giờ ngày 19/10, thành phố Móng Cái vẫn an toàn trước bão số 7, chưa có bất cứ thiệt hại nào xảy ra.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Móng Cái Ngô Hoàng Ngân yêu cầu các doanh nghiệp, chính quyền địa phương chủ động triển khai ngay các phương án đối phó với bão số 7; chỉ đạo Ban Quản lý Cửa khẩu Móng Cái tiếp tục rà soát tàu thuyền trên sông, vận động tuyên truyền người lao động và chủ tàu thuyền khẩn trương neo đậu về nơi trú ẩn an toàn.

Các đơn vị làm nhiệm vụ tại cửa khẩu có phương án cụ thể xử lý các tình huống trong bão và sau bão cũng như các tình huống lũ trên sông Ka Long.

Chiều 19/10, một số huyện miền Đông của tỉnh Quảng Ninh vẫn có mưa nhỏ, gió nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục