Quảng Ninh bắt giữ 4 tàu chở than trái phép

Đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng số 3 và Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 4 tàu chở gần 4.000 tấn than trái phép.
Ngày 25/8, 2 chiếc tàu vận chuyển trái phép khoảng 1.900 tấn than bị Đội tuần tra kiểm soát - Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) bắt giữ tại khu vực Đông Nam đảo Cô Tô đã được đưa về bến.

2 chiếc tàu bị Hải đội 2 bắt giữ là tàu Hải Nam 26 do Trần Văn Vui trú tại An Lư, Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên chở khoảng 900 tấn than và tàu QN 5608 do Trịnh Nguyên Thành trú tại Nam Định làm thuyền trưởng chở khoảng 1.000 tấn than.

Trước đó, ngày 22/8, Đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng số 3 (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) cũng bắt giữ 2 tàu chở 1.600 tấn than cám gồm QN 5055 do Vũ Văn Luỹ làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên và tàu HY-0478 do Nguyễn Văn Lâm làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên.

Toàn bộ người, phương tiện không có giấy phép xuất nhập cảnh, hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục