Quảng Ninh: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép da và xương hổ

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hiệp khai có ý định vận chuyển một bộ da hổ và xương hổ có tổng trọng lượng 5,4kg từ biên giới Việt Nam đi Trung Quốc.
Toàn bộ tang vật thu giữ được. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Toàn bộ tang vật thu giữ được. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển xương và da hổ tại khu vực biên giới, hòng mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Cụ thể, vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 10/4, tại khu vực sông biên giới Lục Lầm, mốc M1374-200 (khu 9, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1993, quê xã Tam Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An, tạm trú Khu 4, phường hải Hòa, Móng Cái) có hành vi vận chuyển trái phép một bộ da hổ và xương hổ có tổng trọng lượng 5,4kg.

[Hổ Sumatra ở Indonesia vẫn đang bị săn trộm tràn lan]

Qua đấu tranh, đối tượng Hiệp khai có ý định vận chuyển số hàng trên từ biên giới Việt Nam đi Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Hải Hòa tiến hành lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục