Quảng Ninh: Bốc rót tấn than đầu tiên trong năm Tân Sửu 2021

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức bốc rót tấn than đầu tiên xuống tàu Việt Thuận 56-01 vào “xông cảng” lấy than tiêu thụ cho thị trường nội địa.
Quảng Ninh: Bốc rót tấn than đầu tiên trong năm Tân Sửu 2021 ảnh 1Bốc rót than xuống tàu. (Ảnh: TTXVN)

Trưa ngày 12/2 (mùng 1 Tết), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa Ông (thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) đã tổ chức bốc rót tấn than đầu tiên xuống tàu Việt Thuận 56-01 vào “xông cảng” lấy than tiêu thụ cho thị trường nội địa.

Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận 56-01 bốc 47.800 tấn than cám loại 6a.1 tại Cảng Cẩm Phả cung cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1.

Năm 2021, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hơn 55,6 triệu tấn than; trong đó xuất khẩu hơn 1,2 triệu tấn, còn lại tiêu thụ nội địa.

[Ngành than vượt khó, linh hoạt sản xuất theo nhu cầu thị trường]

Tổng doanh thu đạt hơn 92.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 1.300 tỷ đồng và đảm bảo thu nhập bình quân người lao động hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ được gần 6 triệu tấn than./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục