Quảng Ninh: Cấp cứu một thuyền viên Philippines

Trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn điều động tàu Sar 272 đưa thuyền viên người Philippines bị đau bụng dữ dội về Vũng Tàu điều trị.
Trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã điều động tàu Sar 272 đưa thuyền viên Joe Eva Subong Senalista, sinh năm 1972 (người Philippines) bị đau bụng dữ dội về Vũng Tàu.

Dự kiến vào khoảng 14 giờ ngày 6/11, tàu Sar 272 sẽ đưa thuyền viên này về đến Vũng Tàu điều trị.

Trước đó, lúc 19 giờ 10 phút ngày 5/11, tàu M/T DS Vision quốc tịch Liberia đã liên lạc với Đài Thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh báo tin khi tàu đang trong hành trình đến vị trí có tọa độ 09-24N 110-02E, cách Vũng Tàu khoảng 173 hải lý về phía Đông Nam thì trên tàu có 1 thuyền viên bị đau bụng dữ dội.

Thông tin này đã được Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.

Khoảng 25 phút sau khi tiếp nhận thông tin về thuyền viên bị nạn, hệ thống lại tiếp tục nhận được thông tin từ tàu M/T DS Vision với nội dung tàu đang hành trình về bờ, nhưng với tốc độ hiện tại của tàu thì khoảng trưa ngày 6/11 tàu mới cập cảng Vũng Tàu, tàu đề nghị trực thăng hành trình ra hỗ trợ đưa thuyền viên bị nạn về bờ.

Đến 22 giờ 50 phút, tàu tàu M/T DS Vision thông báo dự kiến khoảng 8 giờ ngày 6/11 tàu sẽ đến vị trí neo đậu để chờ trực thăng đưa thuyền viên Philippines vào bờ cấp cứu.

Tuy nhiên, do không có máy bay, Trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã điều động tàu Sar 272 ra đưa thuyền viên bị bệnh về Vũng Tàu để điều trị./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục