Quảng Ninh chưa hoàn tất việc đưa gấu về trung tâm cứu hộ Tam Đảo

Tính đến cuối tháng 8, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn 17 cá thể gấu nuôi nhốt chưa được đưa về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Quảng Ninh chưa hoàn tất việc đưa gấu về trung tâm cứu hộ Tam Đảo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Tính đến cuối tháng 8/2015, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn 17 cá thể chưa được đưa về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đến cuối tháng 6, Quảng Ninh phải hoàn tất việc bàn giao tất cả số gấu đang nuôi nhốt ở các hộ dân về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo. 17 cá thể gấu kể trên đang được nuôi nhốt ở 4 địa phương gồm thị xã Quảng Yên (10 cá thể gấu nuôi ở 4 hộ dân), và các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả.

Từ tháng 4 đến nay, trung bình mỗi tháng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra một văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, các ngành chức năng tích cực vận động, thuyết phục nhân dân hợp tác trong việc bàn giao gấu về cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo.

Gần đây nhất, ngày 25/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu lại tiếp tục ra văn bản thứ 5 đốc thúc thực hiện giải quyết vấn đề trên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đề nghị Thường trực các thành ủy, thị ủy của 4 địa phương đang có gấu nuôi nhốt chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính quyền và cùng với các cơ quan báo chí đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các chủ hộ nuôi gấu còn lại hợp tác bàn giao gấu về cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1902/VPCP-KTN ngày 20/3/2015.

Trước đó, do gấu nuôi tại các hộ dân không được chăm sóc tốt, nhiều cá thể gấu đã bị suy kiệt sức khỏe, ốm và chết. Ước tính từ cuối năm 2014 đến nay, số gấu chết đã lên tới hàng chục con.

Để cứu đàn gấu trên kịp thời, tháng 3/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương bàn giao số gấu trên về cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo trong tháng 6/2015.

Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi yêu cầu được nhận tiền bồi thường nên cố tình trì hoãn việc chuyển giao khiến công tác cứu hộ các chú gấu đang có sức khỏe ngày càng suy kiệt gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục