Quảng Ninh công bố nguyên nhân nam sinh lớp 10 tử vong tại trường

Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của em Nguyễn Hải Nguyên - học sinh lớp 10 thành phố Hạ Long,xảy ra ngày 30/9.

Sau 3 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của em Nguyễn Hải Nguyên - học sinh lớp 10 thành phố Hạ Long vào ngày 30/9.

Cơ quan chức năng cho rằng em đã tự tử, có thể do buồn chán.

Em Nguyễn Hải Nguyên sinh ngày 11/8/2002, trú tại tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, là học sinh lớp 10A2 của trường Trung học phổ thông Hòn Gai.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/9, anh Nguyễn Văn Phong - nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Vinh, đang lắp máy chiếu cho trường Trường trung học phổ thông Hòn Gai thì phát hiện Nguyễn Hải Nguyên nằm dưới đất sau khu nhà 5 tầng trong khuôn viên nhà trường. Anh Phong đã báo cho nhà trường biết.

Ngay sau đó, nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa Nguyên đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng Nguyên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hạ Long đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Nguyên tử vong là do lún, vỡ, hở vòm sọ; dập, thoát não.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc cặp xác định là của Nguyên để lại tại mái nhà B tầng 5. Trong cặp có sách vở, đồ dùng học tập và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo.

Kiểm tra điện thoại di động của Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện trong phần ghi chú vào lúc 13 giờ 41 phút cùng ngày ( 30/9) có ghi nội dung tuyệt mệnh.

Kết quả điều tra xác minh ban đầu xác định vào chiều 30/9, Nguyên tham gia học phụ đạo tại trường với 13 bạn cùng lớp, thời gian từ 14 giờ 15 phút đến 16 giờ 40 phút. Tan học, Nguyên cùng các bạn ra về.

Đến hơn 17 giờ cùng ngày, Nguyên một mình quay lại đi vào bên trong trường học.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hạ Long đang tập trung điều tra để sớm có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục