Quảng Ninh: Cứu sống công dân Trung Quốc gặp nạn trên sông biên giới

Bao Ying Chang, sinh năm 1991, người Trung Quốc, được cứu sống trong tình trạng người bị trôi dạt ở mép bờ sông biên giới, trên đầu có nhiều vết máu, tình trạng sức khỏe rất yếu.
Quảng Ninh: Cứu sống công dân Trung Quốc gặp nạn trên sông biên giới ảnh 1Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiến hành bàn giao nạn nhân cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc). (Ảnh: Bùi Hiếu/TTXVN)

Chiều 5/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) tổ chức bàn giao một công dân Trung Quốc gặp nạn trên sông biên giới Bắc Luân cho Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc).

Trước đó, vào khoảng 2 giờ, ngày 5/11, tại khu vực chân cầu Bắc Luân 2 thuộc khu 6, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Bắc Luân 2, thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bắc Luân (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái) phát hiện một nam giới trôi dạt ở mép bờ sông biên giới, trên đầu có nhiều vết máu, tình trạng sức khỏe rất yếu.

[Cứu sống bệnh nhân người Nhật Bản bị nhồi máu cơ tim cấp]

Quảng Ninh: Cứu sống công dân Trung Quốc gặp nạn trên sông biên giới ảnh 2Nạn nhân được thăm khám và sơ cứu tại Trạm Quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: Bùi Hiếu/TTXVN)

Sau khi phát hiện, tổ công tác đã tiến hành cứu vớt và sơ cứu nạn nhân. Được các cán bộ Quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chăm sóc, nạn nhân đã bình phục và đi lại bình thường.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân cho biết tên là Bao Ying Chang, sinh năm 1991, thường trú tại số 603, đường Bắc Nguyên, chợ Hưng Ninh, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục