Quảng Ninh: Đã đưa thi thể một thợ lò lên mặt đất

Sau hơn 50 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể một công nhân thợ lò bị mắc kẹt trong vụ sụt hầm lò than ngày 20/11 lên mặt đất.
Sau hơn 50 giờ tìm kiếm, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/11, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể một công nhân thợ lò bị mắc kẹt trong vụ sụt hầm lò than ở Xí nghiệp than Hồng Thái, thuộc Công ty Than Uông Bí – Vinacomin lên mặt đất.

Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1985, thợ lò bậc 5/6.

[Quảng Ninh: Tụt đổ lò than, hai công nhân bị vùi lấp]


Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 20/11, tại khu vực lò chợ vỉa 12 của Xí nghiệp than Hồng Thái đã xảy ra sự cố tụt đổ lò chợ, vùi lấp hai công nhân là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1985, thợ lò bậc 5/6 và Phạm Văn Quý, sinh năm 1978, thợ lò bậc 4/6.

Hiện công việc tìm kiếm vẫn được các lực lượng cứu hộ tập trung cao độ.

Dự kiến, vào chiều tối 22/11, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được vị trí của nạn nhân Phạm Văn Quý vẫn còn mắc kẹt trong hầm lò.

Lực lượng cứu hộ đã phải thực hiện phương án đào một đường lò thượng men để thông thượng rồi mới đào sang tìm kiếm các nạn nhân. Vùng tụt đổ lò, lượng đất đá rất lớn, địa hình phức tạp, hầm lò sâu tới hơn 100 mét nên mỗi giờ lực lượng cứu hộ chỉ có thể đào được vài ba mét./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục