Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ bục túi nước hầm lò than

Vào lúc 19 giờ 30 phút tối 5/7, thi thể của công nhân Phạm Văn Dân đã được tìm thấy và đưa lên khỏi vị trí bục túi nước trong hầm lò khai thác than của công ty than Dương Huy.
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ bục túi nước hầm lò than ảnh 1Vị trí nơi xảy ra sợ cố bục hầm lò của mỏ than Dương Huy. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Vào lúc 19 giờ 30 phút tối 5/7, thi thể của công nhân Phạm Văn Dân đã được tìm thấy và đưa lên khỏi vị trí bục túi nước trong hầm lò khai thác than của công ty than Dương Huy.

Ông Nguyễn Hải Phi, Chánh Văn phòng Công ty than Dương Huy, xác nhận nạn nhân là Phạm Văn Dân, sinh năm 1993, quê quán xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, hiện đang là thợ lò bậc 3/6 của phân xưởng đào lò số 2.

Tại thời điểm bục túi nước, Dân đang làm việc tại gương lò DV8 mức âm 70m.


[Quảng Ninh: Bục túi nước hầm lò than, 1 công nhân bị mắc kẹt]

Nguyên nhân ban đầu được các lực lượng chức năng xác nhận là do thời tiết có mưa lớn kéo dài, nước tích tụ lại. Trong quá trình khai thác than, túi nước ngầm từ mỏ than bên cạnh bị bục đã tràn sang vị trí lò xuyên vỉa mức +38, gây ra sự cố đáng tiếc.

Trước mắt Công ty than Dương Huy hỗ trợ gia đình nạn nhân 100 triệu đồng để lo hậu sự. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình công nhân 6 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 19 giờ tối 4/7, tại lò thượng mức -100m lên -60m vỉa 8, phân xưởng Đào lò 2, Công ty than Dương Huy, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra vụ bục nước làm công nhân Phạm Văn Dân bị mắc kẹt trong lò. Gần 100 người đã được huy động đến hiện trường để tham gia cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục