Quảng Ninh: Dân chặn 50 xe chở than

50 xe ôtô vận chuyển than của 3 đơn vị là Công ty Than Mạo Khê, Tổng Công ty Than Uông Bí và Công ty Than 91 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã bị người dân ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh, dùng cục bêtông, gốc cây, đất đá chặn lại khi đang vận chuyển than xuống cảng Bến Cân tiêu thụ ngày 23/12.

50 xe ôtô vận chuyển than của 3 đơn vị là Công ty Than Mạo Khê, Tổng Công ty Than Uông Bí và Công ty Than 91 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã bị người dân ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh, dùng cục bêtông, gốc cây, đất đá chặn lại khi đang vận chuyển than xuống cảng Bến Cân tiêu thụ ngày 23/12.

Sau khi bị người dân sở tại chặn lại, một số lái xe của Công ty Than Mạo Khê đã quay đầu xe, gây lộn xộn tại khu vực, làm ùn tắc giao thông cục bộ tại cổng chợ Chiều phố 2.

Nguyên nhân là do các xe ôtô vận chuyển than chạy với tốc độ cao làm bùn ở đường, than trên xe rơi xuống bắn vào người tham gia giao thông và vào nhà dân ở hai bên đường. Khi người dân yêu cầu xe chạy chậm lại như đã cam kết với khu phố, thì các lái xe còn nhấn ga chạy tốc độ nhanh hơn.

Cùng ngày, Công ty Than Mạo Khê đã đến giải quyết sự việc nhưng cách làm chưa thỏa đáng khiến người dân tiếp tục chặn xe để tự bảo vệ mình.

Mới đây, cũng tại khu vực này, đã có khoảng 50 chiếc xe ôtô vận chuyển than xuống cảng Bến Cân (Đông Triều) bị người dân chặn lại hơn 3 giờ đồng hồ, chỉ đến khi lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê xuống gặp gỡ đối thoại trực tiếp với nhân dân thì tuyến đường mới được thông trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục