Quảng Ninh: Giết người, 2 bị cáo lĩnh án tử hình

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Đức và Lê Mai Phi án tử hình trong vụ giết anh Đỗ Phi Hùng, 38 tuổi.
Ngày 22/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức xét xử sơ thẩm hình sự 11 bị cáo trong vụ án giết anh Đỗ Phi Hùng (38 tuổi, trú tại tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

5 bị cáo bị xét xử về tội giết người gồm Nguyễn Minh Đức (34 tuổi) và Lê Mai Phi (19 tuổi); Nguyễn Mạnh Tùng (18 tuổi); Võ Văn Nam (19 tuổi); Ngô Sơn Tùng (19 tuổi), đều trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

4 bị cáo bị xét xử về tội che giấu tội phạm gồm Đào Huy Công (21 tuổi); Nguyễn Văn Thủy (42 tuổi); Vũ Duy Anh (21 tuổi); Vũ Thị Nga (23 tuổi), cũng trú tại thành phố Hạ Long.

Bị cáo Nguyễn Quảng Thái (22 tuổi) và Lê Hồng Quân (17 tuổi) bị xử về tội "không tố giác tội phạm".

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đức và Phi mức án cao nhất là tử hình; Mạnh Tùng 15 năm tù giam; Nam 8 năm tù giam; Sơn Tùng 8 năm tù giam; Quân 9 tháng tù giam; Công 12 tháng tù giam; Thủy 12 tháng tù cho hưởng án treo; Duy Anh, Nga, Thái 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo Đức, Phi, Sơn Tùng, Nam, Mạnh Tùng còn phải liên đới bồi thường trên 115 triệu đồng cho người bị hại.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn giữa nhóm của Đức với anh Đỗ Phi Hùng nên ngày 18 và 20/1, Đức đã bàn với Phi, Sơn Tùng, Nam, Mạnh Tùng, Quân dùng súng bắn đạn ghém bắn anh Hùng để trả thù. Đức đã phân công Mạnh Tùng và Phi ở lại bắn anh Hùng, còn Đức và đồng bọn ra thành phố Móng Cái để tránh bị phát hiện.

Khoảng 21 giờ ngày 22/1, khi phát hiện anh Hùng đang đi trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Mạnh Tùng đã điều khiển xe môtô chở Phi bám theo.

Đến đoạn đường thuộc tổ 1, khu 4C, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Tùng điều khiển xe đi sát vào xe anh Hùng, Phi ngồi sau dùng súng bắn vào lưng thấu ngực khiến anh Hùng gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.

Mặc dù biết Mạnh Tùng và Phi đã dùng súng bắn chết anh Hùng nhưng Công và Anh vẫn mang súng đi cất giấu; Thủy và Nga giúp Tùng, Phi bỏ trốn sang Hải Phòng; Quân, Thái không tố cáo hành vi phạm tội nêu trên./.

Mạnh Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục