Quảng Ninh giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng sau đợt lũ lịch sử

Mặc dù phải hứng chịu hậu quả nặng nề của trận mưa lũ lịch sử nhưng Quảng Ninh sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm.
Quảng Ninh giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng sau đợt lũ lịch sử ảnh 1Người dân ở Cẩm Phả chuyển tài sản trước khi bùn thải tràn vào nhà trong đợt mưa lũ lịch sử. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Mặc dù Quảng Ninh phải hứng chịu hậu quả nặng nề của trận mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 25/7 đến 5/8 vừa qua, gây thiệt hại lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, đặc biệt đối với ngành than và du lịch dịch vụ nhưng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định Quảng Ninh sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Để đảm bảo giữ mức tăng trưởng kinh tế-xã hội ổn định trong năm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó có việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở các đơn vị không bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ để tăng chỉ tiêu sản lượng, tăng GDP và tăng thu ngân sách.

Đồng thời, địa phương tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp; tập trung điều hành thu, chi ngân sách năm với mục tiêu phấn đấu thu đảm bảo cao hơn năm 2014. Quảng Ninh chú trọng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm gắn với trả nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các dự án trọng điểm được tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thành quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo đúng cam kết. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường thanh tra đột xuất tình hình hoạt động của các trung tâm hành chính công từ tỉnh đến các địa phương...

Quảng Ninh tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành xã hội về các vấn đề giáo dục, y tế, giữ gìn an ninh, an toàn xã hội...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định nhờ sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, nhìn chung tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương 8 tháng qua vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định. Quốc phòng an ninh trật tự được bảo đảm, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm.

Trong 8 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch... đều đạt và vượt mức so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 6,167 triệu lượt khách, tăng 8%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 21.956 tỷ đồng, đạt 60% dự toán năm.

Trận mưa lũ lớn nhất trong lịch sử 40 năm qua khiến Quảng Ninh bị thiệt hại 2.700 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục