Quảng Ninh, Hải Phòng hứng bão số 4

Tối qua, bão số 4 đã đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bãi Cháy (Quảng Ninh) và thành phố Hải Phòng, với gió mạnh cấp 7, kèm theo mưa lớn trên diện rộng.

Theo tin giờ chót từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tối  qua 12/7, bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền, tâm bão đi giữa Bãi Cháy (Quảng Ninh) và thành phố Hải Phòng.

Bão số 4 đã gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 trên vùng biển vịnh Bắc bộ; cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 trên vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh phía đông Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tính đến 19 giờ tối cùng ngày phổ biến trong khoảng 30-60mm, một số nơi trên 100mm như thành phố Nam Định, Phủ Lý, Ninh Bình, Thái Bình, Chi Nê (Hòa Bình).

Tại Hà Nội, chiều cùng ngày đã có mưa lớn kéo dài gần 1 giờ gây ngập úng cục bộ một số tuyến phố và khu dân cư, nhưng nước rút nhanh trong vòng nửa giờ nên không gây ách tắc giao thông. Do nằm ở phía nam vùng thấp đầy lên từ bão số 4 nên đến 21h tối , tại thành phố cũng đã có gió mạnh cấp 4, cấp 5.

Ngoài Bắc bộ, ở Trung bộ và Nam bộ cũng có mưa rải rác, một số nơi mưa to như Đà Nẵng, Rạch Giá, Cà Mau, Phú Quốc.

Ngay sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, bão số đã 4 đã suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.Hồi 19h tối qua 12/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên địa phận giáp ranh các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng thấp đã giảm xuống dưới cấp 6.

Ngày hôm nay, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía Tây, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo, tình hình mưa lũ sau bão còn diễn biến phức tạp.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trên vùng biển ngoài khơi phía đông bắc đảo Ludon của Philippines lại đang có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt đồng. Lúc 19h tối qua, áp thấp có vị trí ở 20,1 độ vĩ bắc và 125,6 độ kinh đông, với sức gió mạnh nhất vào cấp 6. Áp thấp đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/giờ./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục