Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Luang Prabang trong công tác phòng COVID-19

Số tiền 20.000 USD là quà tặng của tỉnh Quảng Ninh giúp tỉnh Luang Prabang (một trong 3 tỉnh Bắc Lào được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ lần này) phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Luang Prabang trong công tác phòng COVID-19 ảnh 1Ông Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (trái), trao quà của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam ) tới tỉnh Luang Prabang (Lào). (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 31/12, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng đã trao số tiền 20.000 USD cho Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang (Lào) Khamkhan Chanthavisouk.

Đây là quà tặng của tỉnh Quảng Ninh giúp tỉnh Luang Prabang (một trong 3 tỉnh Bắc Lào được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ lần này) phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc gặp, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng nhấn mạnh mặc dù cũng đang đối phó với tình hình dịch bệnh hết sức khó khăn và phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh vẫn mong muốn chung tay, góp sức với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang phòng chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời tin tưởng rằng tỉnh Luang Prabang sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh và có các biện pháp để sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường trong bối cảnh hiện nay.

[Việt Nam hỗ trợ Lào 500.000 USD ứng phó với đại dịch COVID-19]

Về phần mình, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisouk trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã gửi món quà có ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ của tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh kết nghĩa tại Bắc Lào nói chung và tỉnh Luang Prabang nói riêng.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang mong rằng trong thời gian tới, tình cảm và sự hợp tác, giúp đỡ giữa tỉnh Quảng Ninh và Luang Prabang sẽ ngày càng thắt chặt hơn nữa.

Dự kiến trong những ngày tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang sẽ tiếp tục trao quà tặng của tỉnh Quảng Ninh nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho 2 tỉnh Bắc Lào còn lại là Houaphanh và Xayaboury, mỗi tỉnh 10.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục