Quảng Ninh: Khách du lịch nội địa tăng đột biến

Ngành du lịch Quảng Ninh đã đón trên 3,5 triệu lượt khách (chủ yếu là khách nội địa), và dự kiến trong năm nay sẽ đón trên 5 triệu lượt khách.

Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Quảng Ninh đã đón trên 3,5 triệu lượt khách (chủ yếu là khách nội địa), và dự kiến trong năm nay sẽ đón trên 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 2 triệu lượt.

Do nắng nóng kéo dài nên trong tuần qua, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh tăng mạnh.
 
Ông Nguyễn Văn Khái, Cảng trưởng Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy cho biết, trong đợt nắng nóng từ ngày 6 đến 14/6, đã có khoảng 60.000 lượt khách đi thăm quan Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, ngày 14/6 đã có trên 12.000 lượt khách đi thăm quan Vịnh, tăng gần gấp 2 lần so với những ngày thời tiết mát mẻ.
 
Theo thống kê của Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy thì chỉ trong tháng 5, cảng đã ký lệnh cho gần 9.000 chuyến tàu đưa trên 144.000 lượt khách đi thăm quan Vịnh Hạ Long. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 700.000 lượt khách đi thăm quan Vịnh Hạ Long.
 
Do khủng hoảng kinh tế nên lượng khách du lịch quốc tế đến với Quảng Ninh giảm so với cùng kỳ, nhưng lượng khách nội địa lại tăng cao khoảng trên 30%. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn đã được khách đặt phòng kín vào dịp cuối tuần. Các khách sạn, nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở xuống luôn có công suất sử dụng buồng phòng khá cao.
 
Bên cạnh việc quảng bá thu hút khách quốc tế, các khách sạn cao cấp, tàu nghỉ đêm trên vịnh đã tiến hành giảm giá để thu hút thị trường khách nội địa./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục