Quảng Ninh: Khai trương tuyến thủy phi cơ Hà Nội-Hạ Long

Ngày 9/9, tại Bến Tuần Châu, hãng Hàng không Hải Âu tổ chức Lễ khai trương dịch vụ thủy phi cơ phục vụ du lịch tuyến Hà Nội-Vịnh Hạ Long.
Quảng Ninh: Khai trương tuyến thủy phi cơ Hà Nội-Hạ Long ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng phát biểu tại Lễ khai trương. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)

Ngày 9/9, tại Bến du thuyền Tuần Châu, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hãng Hàng không Hải Âu đã tổ chức Lễ khai trương dịch vụ Thuỷ phi cơ phục vụ du lịch tuyến Hà Nội-Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã có mặt trên chuyến bay đầu tiên trong ngày khai trương.

Bắt đầu từ ngày mai (10/9), hai chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX của Hàng không Hải Âu sẽ được đưa vào khai thác thương mại. Mỗi ngày sẽ có 1-3 chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Hạ Long, 5-10 chuyến bay ngắm cảnh trên vịnh.

Ngoài ra, hãng cũng cung cấp dịch vụ bay thuê chuyến cho các tổ chức, cá nhân và bay chuyên dụng theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương, địa phương trong phạm vi bay nội địa và quốc tế.

Hành khách đi từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ mất khoảng 30 phút bay và được ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Giá vé vào khoảng 5,375 triệu đồng/người/chiều (chưa bao gồm thuế VAT).

Bộ trưởng Đinh La Thăng chúc mừng lễ khai trương và nhấn mạnh: Dịch vụ thủy phi cơ mới sẽ góp phần đa dạng loại hình, phương tiện giao thông vận tải. Việt Nam có rất nhiều địa điểm du lịch, thắng cảnh đẹp, cảnh quan từ trên không rất hùng vĩ, thơ mộng. Khai thác được tốt thế mạnh đó, dịch vụ thủy phi cơ mới này sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, vận tải.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng khác tạo điều kiện tốt nhất để dịch vụ hoạt động hiệu quả, phát triển thêm nhiều đường bay mới.

Quảng Ninh: Khai trương tuyến thủy phi cơ Hà Nội-Hạ Long ảnh 2(Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)

Ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu cho biết khai trương dịch vụ thủy phi cơ tại Vịnh Hạ Long, một Di sản thiên nhiên thế giới, là để nhấn mạnh nhu cầu phát triển du lịch bền vững, bằng các dịch vụ du lịch cao cấp, phù hợp với các yêu cầu bảo vệ thiên nhiên trong khai thác du lịch.

Dự kiến từ tháng 12 tới, sau khi nhận chiếc máy bay thứ ba, Hàng không Hải Âu sẽ mở rộng dịch vụ thủy phi cơ phục vụ du lịch đến các khu vực ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, cụ thể là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mũi Né (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa), hay Cần Thơ, Châu Đốc (An Giang), cùng một số địa danh du lịch nổi tiếng như Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt và các điểm du lịch khác ở phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục