Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ 4 vụ vận chuyển trái phép ma túy

Trong các ngày từ 14-18/5, lực lượng chức năng Quảng Ninh đã bắt giữ nhiều vụ vận chyển ma túy táo tợn.
Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ 4 vụ vận chuyển trái phép ma túy ảnh 1Lực lượng chức năng lấy lời khai Đối tượng Vũ Thị Liên. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Khoảng 1 giờ 45 phút ngày 18/5, tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Trạm kiểm soát liên hợp km15 - Bến tàu Dân Tiến kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29C-579.28, do Vũ Hùng, sinh năm 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển.

Ngoài lái xe, trên xe còn có 5 người (4 nam và 1 nữ). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Hùng - người ngồi trong xe do Vũ Hùng điều khiển, sinh năm 1968, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội quấn quanh hai đùi các gói màu trắng.

Tiến hành kiểm tra, số hàng Nguyễn Văn Hùng mang theo là ma tuý, có tổng trọng lượng là 87gam. Hùng khai mua số ma túy của một người nước ngoài đem về sử dụng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe có 2 viên đạn và 1 khẩu súng. Lái xe Vũ Hùng khai nhận, khẩu súng là của một người bạn cho và luôn giữ bên mình để phòng thân. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, trong hai ngày 14-16/5, cùng tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Bộ đội Biên phòng Bắc Sơn đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển ma túy với tổng trọng lượng trên 400 gam ma túy đá.

Các đối tượng là Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1999, trú tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) vận chuyển 23,25gam; Vũ Thị Liên (sinh năm 1974, trú tại Châu Giang, Hưng Yên) vận chuyển 400gam; Hoàng Anh Dũng (sinh năm 1988, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) vận chuyển 22,18gam. Riêng đối tượng Hoàng Anh Dũng đã có một tiền án 36 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản, ra tù vào tháng 5/2010. Dũng đang trốn truy nã công an thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng từ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục